Nghệ An: Hành khách phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi lên xuống tàu xe

(Baonghean.vn) - Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, tại các điểm giao thông công cộng trên địa bàn Nghệ An như bến xe, ga tàu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng dịch.
Clip: Quang An
a
Sau khi tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19, trên địa bàn Nghệ An, lượng khách đi xe đã giảm hẳn. Trong ảnh: Bến xe Bắc Vinh vắng vẻ trong sáng 28/7. Được biết, trong 3 ngày trở lại đây, lượng khách tại bến xe Bắc Vinh đã giảm khoảng 50%. Ảnh: Quang An
a
Mặc dù lượng khách sụt giảm, tuy nhiên các bước kiểm tra y tế vẫn được tiến hành nghiêm túc. Toàn bộ hành khách đến và đi tại Bến xe Bắc Vinh đều được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Quang An
a
Hầu hết hành khách tại Bến xe Bắc Vinh đều chấp hành việc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách 2 mét theo khuyến cáo. Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: "Trung bình mỗi ngày có 4 chuyến xe đi Nghệ An - Đà Nẵng và ngược lại với hàng trăm lượt khách, hiện nay các xe này đã tạm dừng hoạt động. Đối với hành khách khi ra vào bến xe nếu có biểu hiện bất thường như nóng sốt, ho... chúng tôi sẽ liên hệ với bộ phận y tế khám và cách ly kịp thời theo quy định". Ảnh: Quang An
a
Trái ngược với Bến xe Bắc Vinh, tại ga Vinh sáng 28/7 vẫn có nhiều người chờ tàu. Theo lãnh đạo ga Vinh, mỗi ngày có 6 chuyến tàu đi theo tuyến Vinh - Đà Nẵng với lượng khách trung bình khoảng 500 người và đây là một trong những tuyến có nhiều khách nhất. Trong ngày hôm nay, chuyến SE8 là chuyến cuối cùng đi từ Đà Nẵng trở về, sau đó sẽ tạm dừng hoạt động các tuyến tàu đến và đi Đà Nẵng theo chỉ đạo. Ảnh: Quang An
a
Hầu hết hành khách đi tàu đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang tại ga Vinh trong sáng 28/7. Ảnh: Quang An
a
Trước lượng khách lớn, các nhân viên tại ga Vinh được huy động tối đa để đo thân nhiệt, kiểm tra y tế toàn bộ hành khách, kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường. Ảnh: Quang An
a
Ga Vinh cũng đã trang bị phòng sát khuẩn toàn thân. Hành khách trước khi lên tàu đều phải sát khuẩn theo quy đinh. Trước đó, ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các giải pháp chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với các điểm giao thông công cộng kiểm soát chặt chẽ hành khách ra vào địa bàn, xử lý kịp thời những trường hợp có biểu hiện bất thường, nhất là những người trở về từ vùng dịch. Ảnh: Quang An

Tin mới