Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ lớn tại gara ô tô

(Baonghean.vn) - Theo nguồn tin được biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, có người đàn ông mang cục sắt đến gara nhờ cắt, sau đó phát nổ.

Thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Tân, đến thời điểm hiện tại đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lớn ở gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) vào chiều 2/4.

Các nạn nhân gồm: anh Lê Tiến H. (SN 1984), chủ gara tử vong tại chỗ và anh Nguyễn Duy N. bị tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh tư liệu: CSCC
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh tư liệu: CSCC

Ngoài ra, vụ nổ còn khiến 4 người khác bị thương gồm: anh Nguyễn Duy K. (xóm 12, xã Quỳnh Tân, mới vào gara làm việc), cùng 3 trẻ nhỏ là anh em trong một gia đình, gồm Hồ Thị Khánh V. (SN 2015), Hồ Trọng Đ. (SN 2013) và Hồ Trọng N. (SN 2009). Lúc gặp nạn, 3 cháu đang đạp xe đi chơi qua đường ngang khu vực gara ô tô.

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện. Ảnh tư liệu: Trung Thành
Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện. Ảnh tư liệu: Trung Thành

Theo nguồn tin được biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, có người đàn ông mang cục sắt đến gara nhờ cắt, sau đó phát nổ. Tuy nhiên, hiện vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự, chưa thể xác định đó là bom, mìn.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi nhận thông tin vụ nổ có gây thương vong, trong đêm qua (2/4), đoàn công tác của Sở Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế dẫn đầu đã đến thăm các nạn nhân đang được điều trị. Lãnh đạo Sở Y tế đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên các nạn nhân an tâm điều trị.

Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các bệnh viện tiếp tục quan tâm, huy động nhân lực, vật lực để điều trị tốt, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho những người bị nạn./.

Tin mới