Nghệ An: Hệ lụy từ hàng tấn vỏ ốc đổ tràn lan khu vực cảng cá

(Baonghean.vn) - Hàng tấn vỏ ốc sau khi sơ chế bị ngư dân đổ tràn lan xuống khu vực cảng Lạch Vạn, huyện Diễn Châu gây bồi lắng và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Vỏ ốc ngập đầy cảng các Lạch Vạn. Clip: P.V
a
Thời điểm này, ngư dân  huyện Diễn Châu đang vào mùa khai thác ốc dùi (hay còn gọi ốc xoắn, ốc đinh). Theo khảo sát, hiện có rất nhiều thuyền tại cảng Lạch Vạn hàng ngày đi đánh bắt hải sản này với sản lượng hàng chục tấn mỗi ngày. Trong ảnh: Thuyền  khai thác ốc trở về với khoang đầy ắp. Ảnh: P.V
a
Mặc dù vậy, ốc sau khi được đưa về cảng thì người dân đổ trực tiếp lên khu vực cảng, phân loại ra và nhập cho thương lái. Số vỏ ốc còn lại bỏ nguyên tại cảng hoặc đổ bừa bãi trên khắp tuyến đường, dưới lòng sông. Ảnh: P.V
a
Hàng tấn vỏ ốc chất dài trên tuyến đường ra vào cảng cá và khu vực rừng ngập mặn, đặc biệt là đoạn từ xóm Yên Quang đến xóm Đông Lộ, xã Diễn Ngọc. Ảnh: P.V
Giữa sân cảng Lạch Vạn cũng có những 'núi' vỏ ốc, ảnh hưởng đến việc giao thương, buôn bán của bà con khi thuyền về bến. Ảnh: P.V
Giữa sân cảng Lạch Vạn cũng có những 'núi' vỏ ốc, ảnh hưởng đến việc giao thương, buôn bán của bà con khi thuyền về bến. Ảnh: P.V

Nguy hại hơn khi hàng tấn ốc đổ tràn xuống sông, ảnh hưởng đến dòng chảy khi mùa mưa bão đang cận kề, làm tăng thêm tình trạng bồi lắng vốn đã rất nan giải tại cảng cá lớn bậc nhất này. Ảnh: Q.A
Nguy hại hơn khi hàng tấn ốc đổ tràn xuống sông, ảnh hưởng đến dòng chảy khi mùa mưa bão đang cận kề, làm tăng thêm tình trạng bồi lắng vốn đã rất nan giải tại cảng cá lớn bậc nhất này. Ảnh: Q.A
Qua trao đổi, lãnh đạo xã Diễn Ngọc cho biết: "Theo khảo sát thì hiện nay có trên 30 thuyền khai thác ốc hàng ngày và có hiện tượng người dân sau khi phân loại ốc thì đổ vỏ ốc bừa bãi. Hiện chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện được 3 chủ thuyền đổ trộm vỏ ốc tại các khu vực cấm và đã nhắc nhở họ cũng như ký cam kết không tái phạm. Đối với lượng rác ốc lớn chúng tôi sẽ phối hợp với cảng cá và công ty môi trường thu gom kịp thời."
Qua trao đổi, lãnh đạo xã Diễn Ngọc cho biết: "Theo khảo sát thì hiện nay có trên 30 thuyền khai thác ốc hàng ngày và có hiện tượng người dân sau khi phân loại ốc thì đổ vỏ ốc bừa bãi. Hiện chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện được 3 chủ thuyền đổ trộm vỏ ốc tại các khu vực cấm và đã nhắc nhở họ cũng như ký cam kết không tái phạm. Đối với lượng rác ốc lớn chúng tôi sẽ phối hợp với cảng cá và công ty môi trường thu gom kịp thời."
r
Không chỉ rác ốc mà xung quanh cảng cá Lạch Vạn hiện cũng đang bị ô nhiễm vì rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi. Được biết, hàng năm xã Diễn Ngọc đều ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom với chi phí gần 1 tỷ đồng nhưng vẫn không xuể. Ảnh: P.V

Tin mới