Nghệ An: Hỗ trợ mua 1.500 điện thoại thông minh cùng sim 4G giúp học sinh nghèo học trực tuyến

(Baonghean.vn) - Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An trích 3 tỷ đồng hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo mua 1.500 điện thoại thông minh và kêu gọi VNPT Nghệ An hỗ trợ 1.500 sim 4G với tổng giá trị 900 triệu đồng nhằm giúp các học sinh nghèo học trực tuyến.

Lễ trao tặng được thực hiện trong khuôn khổ chương trình ra mắt Cổng thông tin Covid -19 tỉnh Nghệ An và kích hoạt hệ thống họp trực tuyến tương tác hai chiều đến 460 phường, xã trong toàn tỉnh, được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 17/9 với sự chứng kiến trực tiếp của các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và VNPT Nghệ An trao hỗ trợ đến ngành Giáo dục tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và VNPT Nghệ An trao hỗ trợ đến ngành Giáo dục tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ; đồng chí Hồ Thị Thùy Trang - Giám đốc VNPT Nghệ An trao hỗ trợ 1.500 sim 4G.

Thay mặt ngành, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tiếp nhận những món quà hỗ trợ đầy ý nghĩa trên.

Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Nghệ An hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động trong hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước vào tối 12/9 vừa qua.

Chương trình kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến, nhất là các khu vực đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid -19. 

Chương trình có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực với hàng triệu học sinh, sinh viên, hàng triệu gia đình trên cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An; đồng thời chuyển tải thông điệp thích ứng phù hợp với tình hình, quản lý sự thay đổi và lan tỏa lòng nhân ái trong mỗi chúng ta. 

Tin mới