Nghệ An hỗ trợ Quân khu 4 kinh phí, vật chất phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 trân trọng cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với Lực lượng vũ trang Quân khu 4, đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ luôn nỗ lực hết mình trên tuyến đầu chống dịch.

Ngày 8/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức tiếp nhận kinh phí và vật chất phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Nghệ An hỗ trợ. Dự buổi tiếp nhận, về phía Quân khu 4 có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung trao số tiền tỉnh Nghệ An hỗ trợ Quân khu 4. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ Quân khu 4 số tiền 50 triệu đồng và 50 thùng sữa. Dịp này, UBND huyện Nghi  Lộc cũng hỗ trợ Quân khu 4 số tiền 20 triệu đồng, 1 tấn gạo và 2.000 găng tay y tế.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông báo một số nét chính trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An; khẳng định, đánh giá cao vai trò nòng cốt vừa chống dịch, vừa làm nhiệm vụ cách ly cũng như những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thời gian qua.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã không quản ngại gian khó phục vụ tại khu cách ly.
Nhiều cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã không quản ngại gian khó phục vụ tại các khu cách ly. Ảnh tư liệu Lê Thắng

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An triển khai vận dụng có hiệu quả cơ chế “4 tại chỗ” trên địa bàn; kịp thời điều phối, tiếp nhận công dân về cách ly tại các điểm thuộc Quân khu cũng như địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường công tác phối, kết hợp, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc đối với Lực lượng vũ trang Quân khu 4, đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ luôn nỗ lực hết mình trên tuyến đầu chống dịch, xứng đáng là vai trò nòng cốt trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp phòng, chống dịch với mục tiêu chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tin mới