Nghệ An: Hoa đào nở bung trong rét đầu mùa

(Baonghean.vn) - Những cánh đào ở miền Tây xứ Nghệ đã nở bung rực rỡ trong cái rét căm căm, khi nhiệt độ trong nhà xuống dưới 5 độ C.

Còn 2 tháng nữa mới đến tết nguyên đán Mậu Tuất, nhưng ở miền cao nguyên các xã Tây Sơn, Mường Lống huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có nhiều vườn đào đã nở hoa.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhưng ở miền cao nguyên các xã Tây Sơn, Mường Lống huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có nhiều vườn đào đã nở hoa. Ảnh: Hữu Vi
Những ngày cuối tháng 12, miền núi cao huyện Kỳ Sơn nhiệt độ trong nhà xuống dưới 5 độ C. Hoa đào nở sớm và cái rét gợi không khí ngày tết.
Những ngày cuối tháng 12, miền núi cao huyện Kỳ Sơn nhiệt độ trong nhà xuống dưới 5 độ C. Hoa đào nở sớm và cái rét gợi không khí ngày Tết. Ảnh: Hữu Vi
Mường Lống, Tây Sơn là những vùng trồng nhiều đào nhất ở miền núi Nghệ An. Trong ánh nắng nhạt, những cánh đào như thêm phần rực rỡ.
Mường Lống, Tây Sơn là những vùng trồng nhiều đào nhất ở miền núi Nghệ An. Trong ánh nắng nhạt, những cánh đào như thêm phần rực rỡ. Ảnh: Đình Tuân
“Đào dự án thì đã nở còn đào địa phương thì phải gần tết mới ra hoa.” – Vị cán bộ xã cho hay.
Theo một cán bộ xã Tây Sơn, trên địa bàn trồng giống đào địa phương và đào được đầu tư bởi một số dự án phát triển kinh tế trước đây để xóa bỏ cây thuốc phiện. “Đào dự án thì đã nở còn đào địa phương thì phải gần Tết mới ra hoa” - vị cán bộ xã cho hay. Ảnh: Đình Tuân
Người dân địa phương cho biết thực ra hoa đào đã bắt đầu nở từ cách đây 1, 2 tháng. Một số cây đã kết quả. Nhưng thởi điểm này, đào nở nhiều hơn bao giờ hết.
Người dân địa phương cho biết, hoa đào đã bắt đầu nở từ cách đây 1, 2 tháng. Một số cây đã kết quả. Nhưng thời điểm này, đào nở rộ hơn. Ảnh: Đình Tuân
Hoa đào khiến những cung đường núi ở xã Mường Lống và Tây Sơn thêm phần thơ mộng.
Hoa đào khiến những cung đường núi ở xã Mường Lống và Tây Sơn thêm phần thơ mộng. Ảnh: Đình Tuân
Đào bắt đầu được trồng nhiều ở miền núi Nghệ An từ cuối những năm 1990 khi chính quyền đẩy mạnh việc xóa bỏ cây thuốc phiển và đòa trở thành đặc sản của vùng đất.
Đào bắt đầu được trồng nhiều ở miền núi Nghệ An từ cuối những năm 1990 khi chính quyền đẩy mạnh việc xóa bỏ cây thuốc phiện và đào trở thành đặc sản của vùng đất này. Ảnh: Đình Tuân
Đào núi, cách gọi nôm na của người chơi đào xứ Nghệ thành thứ quà tết được nhiều người săn lùng. Phải đến những ngày áp tết, mùa săn đào mới bắt đầu.
Đào núi, cách gọi nôm na của người chơi đào xứ Nghệ thành thứ quà Tết được nhiều người săn lùng. Phải đến những ngày áp Tết, mùa săn đào mới bắt đầu. Ảnh: Hữu Vi
Đào nở sớm là hiện tượng đã xuất hiện từ một vài năm nay ở miền núi Nghệ An.
Đào nở sớm là hiện tượng đã xuất hiện từ một vài năm nay ở miền núi Nghệ An. Ảnh: Hữu Vi

Hữu Vi - Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới