Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Sáng 16/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh (NVQS) tổ chức họp đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS  tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên trong hội đồng. Ảnh: Phạm Bằng
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự  tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng NVQS tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

HOÀN THÀNH 100% CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2020

Năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân ngập ngũ của tỉnh được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, chặt chẽ ở các khâu, các bước. Trong năm, Hội đồng NVQS tỉnh triển khai công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu (3.250/3.250 công dân). Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu giao 3.104 công dân; Bộ Công an giao 146 công dân.

Nhiều địa phương đã có biện pháp, cách làm hay, sáng tạo trong sơ, khám tuyển NVQS như: Ban hành quy chế của Hội đồng NVQS về gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lắp camera giám sát...

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác giao, nhận quân được triển khai nhanh gọn, an toàn, phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Sau giao quân, các địa phương phối hợp với các đơn vị nhận nguồn nắm chắc tình hình, quan tâm, động viên quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu biểu có các đơn vị Quế Phong, Thanh Chương, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Tuy nhiên, Hội đồng NVQS tỉnh cũng đánh giá, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có nội dung đạt kết quả chưa cao. Sau phúc tra sức khỏe chiến sỹ mới phải bù đổi nhiều như các huyện: Nghĩa Đàn, Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về NVQS của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị, nhất là ở cấp xã chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Công tác chính sách và hỗ trợ và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần tham gia phát triển kinh tế địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Thành viên Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị đánh giá rõ những địa phương làm tốt, chưa tốt để qua đó rút kinh nghiệm. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị đánh giá rõ những địa phương làm tốt, chưa tốt để qua đó rút kinh nghiệm. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2021, Hội đồng NVQS tỉnh phấn đấu tuyển chọn, giao đủ 3.346 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu giao, trong đó, có 3.100 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 246 công dân nhập ngũ vào Công an. Năm 2021, đã có 271 đơn của công dân xung phong nhập ngũ.

Về tuyển chọn sức khỏe, đảm bảo sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 75% trở lên; tốt nghiệp ĐH, CĐ từ 5% trở lên; trình độ THPT đạt 65% trở lên; không để xảy ra tình trạng “xã trắng”; cố gắng tỷ lệ bù đổi, loại trả dưới 0,2% so với chỉ tiêu giao quân.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN QUÂN

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian để đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2020; phân tích, làm rõ phương hướng, mục tiêu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tuyển quân năm 2021.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh nhấn mạnh, chúng ta phải nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, công tác tuyên truyền ở cơ sở vẫn đang còn hình thức. Vì vậy, cần có những hình thức tuyên truyền phong phú hơn để công dân trong độ tuổi nhập ngũ hiểu biết, nhận thức được và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được tuyển chọn.

Về công tác quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở các địa phương còn chưa chặt chẽ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần chỉ rõ địa phương, đơn vị nào làm chưa tốt. Bên cạnh đó, phải chỉ rõ địa phương, đơn vị nào còn để ra vi phạm trong khâu sơ khám sức khỏe, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS kết luận Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng tuyển quân. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh cũng như các thành viên trong Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị phải xử lý nghiêm các hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, không để lọt những trường hợp không đạt chất lượng sức khỏe, đạo đức vào quân ngũ. Đặc biệt, phấn đấu mức bù đổi thấp nhất so với chỉ tiêu được giao; cần có chính sách khuyến khích các đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ; quản lý tốt công dân sau khám tuyển; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tin mới