Nghệ An: Hoảng hồn 'trực thăng' chạy trên đường làng

(Baonghean.vn) - Với 2 chiếc xe máy cũ, một nông dân ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành đã chế tạo ra chiếc “trực thăng” vô cùng “siêu dị” và cho chạy trên đường làng.
"Trực thăng" tự chế chạy trên đường làng. Clip: Văn Trường
Chiếc "trực thăng" của ông Lê Văn Duệ ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Chiếc "trực thăng" của ông Lê Văn Duệ ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Ông là Lê Văn Duệ (SN 1966) quê ở xóm 6A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Gặp ông Duệ đang lái chiếc “trực thăng”. Ông dừng lại và kể: Các vật dụng được tôi tự tìm, bộ khung là 2 chiếc xe máy cũ còn các vật liệu khác đều được tận dụng từ nguồn ve chai.

Quan sát, thấy chiếc "trực thăng" rất ngộ nghĩnh, có đầy đủ hệ thống cần số, vô lăng, phanh, còi, đèn báo hiệu, xi nhan, gương chiếu hậu, trọng lượng khoảng trên 300 kg.

Phần ca bin, vỏ của "trực thăng" đều được làm từ phế liệu. Ảnh: Văn Trường
Phần ca bin, vỏ của "trực thăng" đều được làm từ phế liệu. Ảnh: Văn Trường

Chiếc "trực thăng" này được ông Duệ thiết kế và làm trong thời gian 1 tháng, tổng chi phí gần 20 triệu đồng, cho chạy trên đường làng vào đầu năm 2019. Mặc dù mang hình dáng "trực thăng" nhưng không bay, mà chỉ chạy trên đường, vận tốc cao nhất đạt 40 km/h. 

Vô lăng được lấy từ xe ô tô cũ với đầy đủ bộ đề, còi... Ảnh: Văn Trường
Vô lăng được lấy từ xe ô tô cũ với đầy đủ bộ đề, còi... Ảnh: Văn Trường

Đề cập về sự an toàn và các vấn đề khác liên quan đến phương tiện tự chế này, ông Duệ chia sẻ: Xe “ô tô bay” này tôi tự chế nên chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không có đăng kiểm, đăng ký nên tôi cũng có ý thức chỉ cho xe chạy trong nội xã, và luông chú ý để không gây mất an toàn giao thông và xảy ra nguy hiểm khác.

Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, ông Đại cho biết: "Theo quy định thì phương tiện tự chế không được chạy trên đường công cộng. Tuy nhiên trường hợp ông Lê Văn Duệ chỉ chế phương tiện này do đam mê sáng chế, thỉnh thoảng mới cho chạy trên đoạn đường làng ngắn, với mục đích mang niềm vui cho những đứa trẻ nhỏ ở xã miền núi còn nghèo khó này".
Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc ông Duệ cho chiếc "trực thăng" này hoạt động ở giao thông công cộng là điều cần lưu ý.
Giật mình với những "siêu xe" tự chế của người Trung Quốc

Giật mình với những "siêu xe" tự chế của người Trung Quốc

(Baonghean.vn) – Từ một một chiếc vali, những động cơ cũ, hay một chiếc xe đạp, xe máy… người dân Trung Quốc đã hô biến chúng thành những sản phẩm “siêu xe” độc, lạ một cách tài tình. Dưới đây, hãy cùng Báo Nghệ An ngắm nhìn những “siêu xe” tự chế của người Trung Quốc.

Tin mới