Nghệ An: Hoạt động kinh doanh buôn bán bắt đầu tấp nập trở lại

(Baonghean.vn) - Sau ngày mùng Một khá im ắng, bước sang ngày mùng Hai, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán trên khắp các địa phương đã bắt đầu tấp nập trở lại.
Nhiều quán giải khát đã mở cửa và thu hút đông đảo giới trẻ. Ảnh: TL
Sau ngày mùng Một vắng vẻ, chỉ lác đác một số cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi mở hàng. Bước sang ngày mùng Hai, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn sáng, quán cà phê đã mở cửa hoạt động trở lại nhằm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Trên đường Hồ Xuân Hương thuộc địa bàn phường Cửa Nam, nhiều quán cà phê, quán trà chanh đã mở cửa và thu hút đông đảo giới trẻ đến thưởng thức. Ảnh: TL
Nhiều người lại không quá coi trọng đến việc chọn người, chọn ngày để mở hàng, mà họ quan niệm đã mở cơ sở kinh doanh, buôn bán là phải mở cửa thường xuyên để cho hàng hóa được lưu thông. Ảnh: TL
Một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Vinh Tân (TP.Vinh), đã mở hàng buôn bán ngay từ sáng mùng Một. Khi được hỏi về việc có chọn ngày hay chọn khách mở hàng hay không, nhiều người kinh doanh trả lời rằng, họ không quá coi trọng đến việc này, chỉ mong hàng hóa lưu thông nhanh chóng hơn mà thôi. Ảnh: TL
Nhiều cơ sở kinh doanh đã mở cửa bán hàng ngay từ sáng mùng Một mà không kiêng cữ bất cứ điều gì. Ảnh: TL
Bà Thành, một hộ kinh doanh tại thị trấn Hưng Nguyên đã mở hàng ngay từ sáng mùng Một cho biết: kinh doanh là để phục vụ nhu cầu của khách hàng, một khi khách hàng cần thì mình sẵn sàng phục vụ chứ không quan niệm ngày đẹp hay người mở hàng gì cả. Theo bà Thành, những ngày đầu năm, khách hàng chủ yếu mua kẹo, bánh làm lễ vật đi đền, chùa. Thu nhập trong những ngày đầu năm cũng không nhiều, nhưng các hộ kinh doanh vẫn rất sẵn lòng phục vụ. Ảnh: TL
Ngay trước khu vực chợ Đước (Hưng Chính, TP.Vinh), nhiều hộ kinh doanh đã dọn hàng ra buôn bán. Ảnh: TL
Ngay trước khu vực chợ Đước (Hưng Chính, TP.Vinh), nhiều hộ kinh doanh đã dọn hàng ra buôn bán. Các mặt hàng được người dân mang ra bán chủ yếu là rau củ và cá, thịt tươi, nhằm phục vụ nhu cầu thay đổi món ăn cho người dân sau mấy ngày tết. Ảnh: TL
Người dân tấp nập đến mua hàng tại các cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn xã Long Xá (Hưng Nguyên). Ảnh: TL
Người dân tấp nập đến mua sắm tại các cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên địa bàn xã Long Xá (Hưng Nguyên). Ảnh: TL
Hiện tại chỉ có những tuyến phố chuyên doanh các mặt hàng VLXD trên đường Phan Đình Phùng hay một số cửa hàng, siêu thị quần áo thì còn tiếp tục đóng cửa và ra thông báo đến ngày mùng 4 thì mới mở hàng trở lại. Ảnh: TL
Một số cửa hàng, siêu thị quần áo vẫn còn tiếp tục đóng cửa và ra thông báo đến ngày mùng 4 thì mới mở hàng trở lại. Ảnh: TL
Trên tuyến đường Phan Đình Phùng và một số tuyến phố xung quanh khu vực chợ Vinh, nhiều dãy cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng VLXD, kim khí, điện máy thì vẫn còn tiếp tục đóng cửa, bởi vì đa phần các mặt hàng này người dân đã mua sắm từ trước Tết, những ngày đầu năm mới, đa phần người dân chưa có nhu cầu mua sắm, vì thế các cơ sở này vẫn chưa vội vàng mở cửa. Ảnh: TL
Trên tuyến đường Phan Đình Phùng và một số tuyến phố xung quanh khu vực chợ Vinh, nhiều dãy cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng VLXD, kim khí, điện máy vẫn tiếp tục đóng cửa. Bởi vì đa phần các mặt hàng này người dân đã mua sắm từ trước Tết, những ngày đầu năm mới, chưa nhiều người có nhu cầu. Ảnh: TL

Tin mới