Nghệ An: Hơn 20.000 ha lúa hè thu khả năng chết thối sau lũ

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của đợt áp thấp và bão số 3 gây mưa lớn, ngập úng đã làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Sau mưa lũ, nắng lên lúa hầu hết bị thối.
Ở Hưng Nguyên, địa phương bị ngập nặng, qua kiểm tra diện tích lúa hè thu bị ngập 3.600 ha, trong đó thiệt hại hoàn toàn 3.100 ha; thiệt hại từ 30 - 70% 500 ha. Ngoài ra, diện tích rau màu, đậu bị ngập, dập nát mất 236 ha. Ảnh: Đình Kính
Ở Hưng Nguyên, địa phương bị ngập nặng, qua kiểm tra diện tích lúa hè thu bị ngập 3.600 ha, trong đó thiệt hại hoàn toàn 3.100 ha; thiệt hại từ 30 - 70% 500 ha. Ngoài ra, diện tích rau màu, đậu bị ngập, dập nát mất 236 ha. Ảnh: Đình Kính
Ở nhiều xóm của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên lúa hè thu bị chết toàn bộ. Ảnh: Đình Kính
Ở nhiều xóm của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên lúa hè thu bị chết toàn bộ. Ảnh: Đình Kính
 
Lúa ở Diễn Châu nhổ lên đã bị thối rễ. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Hiện 2.100 ha lúa hè thu của huyện bị hỏng hoàn toàn. Ảnh: Thế Hiếu
Lúa ở Diễn Châu nhổ lên đã bị thối rễ. Ông Lê Thế Hiếu -  Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Hiện 2.100 ha lúa hè thu của huyện bị hỏng hoàn toàn.  Ảnh: Thế Hiếu

Lúa hè hu ở xãHưng Hòa (TP. Vinh) ngập trong biển nước từ nhiều nhiều ngày qua. Ảnh: Quang An
Lúa hè thu ở xã Hưng Hòa (TP. Vinh) ngập trong biển nước từ nhiều ngày qua. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Hòa (TP. Vinh) cũng cho biết: Hiện có khoảng 70% lúa tại xã bị chết do ngập úng, thối rễ, lá… Nếu trong vài ngày tới nước không rút thì 100% diện tích lùa hè thu của địa phương cũng mất sạch. Ảnh: Quang An
Lúa bị thối rễ do ngập sâu trong nước. Ảnh: Quang An
Thống kê đến ngày 23/8, toàn tỉnh Nghệ An có 20.644,31 ha lúa bị ngập; 5.743 ha rau màu bị hư hỏng; 1.745 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay trời đang tiếp tục mưa nên các giải pháp cứu lúa chưa khả thi. Ảnh: Quang An.

Tin mới