Nghệ An: Hơn 3.250 công dân lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.100 công dân nam nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó, thành phố Vinh được giao gọi 147 công dân nhập ngũ (140 công dân nhập ngũ vào quân đội và 7 công dân thực hiện nghĩa vụ công an).

Sáng 12/2, thành phố Vinh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An; đại diện Tổng Cục chính trị, lãnh đạo TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An; đại diện Tổng Cục chính trị, lãnh đạo TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.100 công dân nam nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó, thành phố được giao gọi 147 công dân nhập ngũ (140 công dân nhập ngũ vào quân đội và 7 công dân thực hiện nghĩa vụ công an).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết, công tác tuyển quân năm 2020 của TP. Vinh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ với số lượng 147 thanh niên đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đã đề ra.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

“Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ phát huy truyền thống quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, công an, là trường học lớn để các bạn trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND TP. Vinh nhắn nhủ đến các tân binh.

Đồng chí cũng đề nghị, các đơn vị tuyển quân tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện để các tân binh sớm trở thành những chiến sỹ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Năm 2020, Nghệ An gọi nhập ngũ vào quân đội chính thức 3.100 công dân, dự phòng 161 công dân. Trong đó, sức khỏe loại 1 có 617 công dân, loại 2 có 1.770 công dân, loại 3 có 847 công dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Về trình độ văn hóa có 1.188 công dân có trình độ THCS, 1.938 công dân có trình độ THPT, 135 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Trong số 3.100 công dân nhập ngũ có 4 đảng viên, 644 công dân là đồng bào dân tộc ít người và 173 công dân là đồng bào có đạo, 28 công dân đã có vợ, 146 công dân thuộc hộ nghèo… Cũng trong số này có 1.120 công dân đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng. 

Tin mới