Nghệ An: Hơn 4 tỷ đồng ủng hộ chương trình 'Viên gạch nghĩa tình'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ủng hộ chương trình "Viên gạch nghĩa tình", đến thời điểm này, các đơn vị đăng ký với Hội Nông dân tỉnh số tiền hơn 4 tỷ đồng, trong 3 năm (2023 – 2025).
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh trong phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh trong phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 31/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Viên gạch nghĩa tình” hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Dự phát động có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: “Hưởng ứng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 21, ngày 10/2/2023, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo tại tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 21 ngày 16/3/2023 về triển khai cuộc vận động “Viên gạch nghĩa tình” hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình". Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động cuộc vận động "Viên gạch nghĩa tình". Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, cuộc vận động có 3 hoạt động chính: Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp ngày công hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở; Vận động cán bộ, hội viên, nông dân chia sẻ, ủng hộ vật tư, vật liệu có sẵn hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở; Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp “Viên gạch nghĩa tình” hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng, tu sửa nhà ở, mỗi hội viên 5 viên gạch (trị giá 10.000 đồng), mỗi cán bộ chuyên trách ủng hộ 1 ngày lương.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận biển đăng ký ủng hộ cuộc vận động. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận biển đăng ký ủng hộ cuộc vận động. Ảnh: Thanh Phúc

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân các huyện, thành, thị đã triển khai phát động và được cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân đồng tình hưởng ứng. Đến thời điểm này, các đơn vị đã có văn bản đăng ký gửi về Hội Nông dân tỉnh với số tiền đăng ký vận động trong 3 năm (2023 – 2025) hơn 4 tỷ đồng.

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Đại diện Hội nông dân TP. Vinh trao biển tượng trưng ủng hộ cuộc vận động. Ảnh: Thanh Phúc

Đại diện Hội nông dân TP. Vinh trao biển tượng trưng ủng hộ cuộc vận động. Ảnh: Thanh Phúc

Tại lễ phát động, đại diện hội viên nông dân trong toàn tỉnh đã trao biển đăng ký ủng hộ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tin mới