Nghệ An: Hơn 70 người được học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng

(Baonghean.vn) - Hơn 70 học viên là người dân đến từ các bản làng thuộc các huyện miền Tây Nghệ An được học tập, chia sẻ kinh nghiệm về cách làm du lịch cộng đồng để góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Từ ngày 25 - 28/5, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ban Điều hành Dự án UNDP GEF - SGP phối hợp tổ chức Lớp tập huấn du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ, phát triển rừng.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 70 học viên đến từ các huyện miền Tây Nghệ An (Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Tân Kỳ...).

Hơn 70 học viên
Hơn 70 học viên dự Lớp tập huấn du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ rừng phát triển rừng. Trong ảnh: Các học viên tham quan thác Sao Va (Quế Phong). Ảnh: Hoàng Đức Chung

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án “Phát triển du lịch sinh thái cho đồng bào dân tộc thiếu số vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An gắn bảo vệ và phát triển rừng bền vững”.

Tham gia chương trình tập huấn, các học viên các chuyên gia chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng, phát triển mô hình và cách thức làm du lịch cộng đồng (đón tiếp khách, xây dựng thực đơn, bố trí phòng ngủ, chế biến ẩm thực...). Từ đó, áp dụng và triển khai để mang lại hiệu quả cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân các điểm du lịch cộng đồng.

Các học viên trải nghiệm
Các học viên trải nghiệm khâu nhuộm màu trong quy trình sản xuất hàng dệt thổ cẩm tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu). Ảnh: Hoàng Đức Chung

Bên cạnh đó học viên còn được tiếp nhận kiến thức, kỹ năng khoanh nuôi, bảo vệ phát triển rừng; cách trồng và chăm sóc các loại cây lâm nghiệp (Hoàng đàng, chàm, phang, đẻn, đồ xôi...) phục vụ nhu cầu nguyên liệu màu dệt thổ cẩm. Nhất là bà con  bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu) và bản Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông).

Các học viên trải nghiệm khâu nhuộm màu trong quy trình sản xuất hàng dệt thổ cẩm tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu). Ảnh: Hoàng Đức Chung
Các học viên trải nghiệm các phong tục, tập quán và quy trình chế biến ẩm thực bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu). Ảnh: Hoàng Đức Chung

Trong khuôn khổ Chương trình tập huấn, các học viên còn được tham quan học tập và khảo sát một số mô hình homestay tại các huyện Quỳ Châu và Quế Phong; tham quan làng nghề dệt thổ cẩm xã Châu Tiến; gian trưng bày sản phẩm, vật phẩm phục vụ khách du lịch tại huyện Quế Phong; các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và mô hình trồng cây bon bo do Dự án GEF-SGP tài trợ...

Tin mới