Nghệ An họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên vào thành công chung của Đại hội.

Chiều 18/10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, từ ngày 16/10 - 18/10, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham gia của 448 đại biểu, đại diện cho hơn 193.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội ủng hộ các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lụt gây ra, với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin khái quát về kết quả Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin khái quát về kết quả Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên chính thức, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đại biểu nguyên lãnh đạo; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, tỉnh tới dự và đưa tin Đại hội...

Đại hội đã bầu 64 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu 12 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhà báo Quang Tiến (Đài Truyền hình Việt Nam) nêu câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Nhà báo Quang Tiến (Đài Truyền hình Việt Nam) nêu câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội cũng đã bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của Ban tổ chức Đại hội nhằm giúp các nhà báo, phóng viên tác nghiệp, đưa tin kịp thời. Đồng thời, nêu lên nhiều câu hỏi về các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, tỉnh, các nhà báo, phóng viên tham dự buổi hợp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, tỉnh, các nhà báo, phóng viên tham dự buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến của các nhà báo, phóng viên, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau 3 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, góp phần vào thành công của Đại hội”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh đã được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được mong muốn của người dân và doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới, lãnh đạo tỉnh kiên quyết tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó tăng cường thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, động lực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của các nhà báo, phóng viên góp phần thành công của Đại hội.. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của các nhà báo, phóng viên góp phần vào sự thành công của Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Chỉ ra các giải pháp đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh trong thời gian tới là sẽ bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tạo nền tảng, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, vì sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Tin mới