Nghệ An - Hủa Phăn sẽ tổ chức hội nghị cấp cao năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 1/2, đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn, Lào do đồng chí Văn-xay Pheng-su-ma - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Tỉnh đoàn.
Ủy viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn-xay Pheng-su-ma trao đổi với Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường trao đổi với đồng chí Văn-xay Pheng-su-ma - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn. Ảnh: Mỹ Nga.
Tại cuộc gặp mặt, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới trong thời gian qua.

Năm 2017, hai tỉnh đã có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa, đặc biệt trong việc góp phần giữ gìn an ninh và phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện, bản vùng biên giới.

Để thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện cho nhân dân hai tỉnh phát triển kinh tế, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn-xay Pheng-su-ma mong muốn xây dựng, nâng cấp thêm những tuyến đường biên giới.

Đồng chí Văn-xay Pheng-su-ma cũng đề nghị trong thời gian tới tỉnh Hủa Phăn và Nghệ An tiếp tục có nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu hợp tác.

Qua đây, Bí thư Văn-xay Pheng-su-ma có lời mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị gặp gỡ cấp cao giữa hai tỉnh, nhằm đưa mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu dài ngày càng đi vào chiều sâu.

Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn tặng lẵng hoa tươi cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Mỹ Nga
Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam sắp tới, đồng chí chí Văn-xay Pheng-su-ma chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết vui vẻ, đầm ấm, mạnh khỏe, sang năm mới sẽ giành được nhiều thành tựu quan trọng hơn.

Sau khi thông tin với đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn về một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Nghệ An trong năm 2017, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị giữa Nghệ An và Hủa Phăn có ý nghĩa quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình để thực hiện đúng cam kết hợp tác, vun đắp tình hữu nghị 2 tỉnh, cũng như 2 dân tộc Việt Nam - Lào".

Nhận lời mời của Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tham dự hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, sẽ giao ngành chức năng rà soát lại những nội dung giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh để có kế hoạch hợp tác tổng thể trong năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn. Ảnh: Mỹ Nga.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn. Ảnh: Mỹ Nga.
Cũng nhân dịp năm mới 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi lời chúc năm mới thắng lợi mới đến tỉnh Hủa Phăn và mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực./.

Tin mới