Nghệ An: Huấn luyện ong thụ phấn trong nhà lưới

(Baonghean.vn) - Ông Trương Văn Hòa (xóm 2 – Hội Sơn – Anh Sơn) đã thực hiện thành công mô hình trồng dưa trong nhà lưới đầu tiên của huyện Anh Sơn. Sau 1 thời gian thụ phấn cho dưa theo cách thủ công, ông Hòa đã phát minh ra cách luyện cho đàn ong nuôi thụ phấn trong nhà lưới.

Mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Isarel được ông Trương Văn Hòa áp dụng trồng từ tháng 6/2016. Ông cho biết:
Mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ Isarel được học hỏi từ Sài Gòn, triển khai từ tháng 6/2016, diện tích 1.800 m2 và chuẩn bị cho thu hoạch.
Các cây dưa lưới được dùng dây treo lên để dễ tuyển quả và cắt cành.
Các cây dưa lưới được dùng dây treo lên để dễ tuyển quả và cắt cành.
Hệ thống tưới nước hiện đại theo công nghệ Isarel.
Hệ thống tưới nước hiện đại theo công nghệ Isarel.
Mỗi gốc dưa được đưa vòi tưới vào tưới nhỏ giọt, mỗi ngày tưới 2-3 lần.
Mỗi gốc dưa được đưa vòi tưới vào tưới nhỏ giọt, mỗi ngày tưới 2-3 lần.
Hàng ngày, tất cả các gốc đều được theo dõi nồng độ PH.
Hàng ngày, tất cả các gốc đều được theo dõi nồng độ EC và PH cẩn thận.
Theo ông Hòa, trước đây thụ phấn cho dưa bằng cách thủ công rất vất vả. Sau này ông nuôi 2 tổ ong mật để huấn luyện cho chúng thụ phấn. Ban đầu, trong nhà lưới rất nóng, ong không chịu bay vào, sau đó ông phải che chắn và mở 1-2 con để chúng bay vào thám thính rồi về báo cho đàn. Nhờ cách thụ phấn này, công nhân của ông tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Được biết, trước đây thụ phấn cho dưa bằng cách thủ công rất vất vả. Sau đó chủ mô hình có ý tưởng nuôi 2 tổ ong mật để huấn luyện cho chúng thụ phấn. Để ong chịu bay vào nhà lưới, phải đảm bảo nhà lưới thoáng, mát. Trong thời gian đầu, chỉ một vài ong thợ 'được phép' lọt vào vườn 'thám thính' nhằm kích thích cả đàn. Về sau đàn ong bắt đầu quen với việc hút mật hoa dưa và thụ phấn cho cả vườn. 
Hàng ngày, đến lúc dưa bước vào giai đoạn thụ phấn, ông mở tất cả các cửa để ong bay vào vườn làm
Lúc dưa bước vào giai đoạn thụ phấn, tất cả các cửa được mở để ong bay vào vườn làm "nhiệm vụ".
Việc cắt cành và tuyển quả cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Mỗi gốc chỉ để 1-2 quả ở cành tầng thứ 9-12.
Việc cắt cành và tuyển quả cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Mỗi gốc chỉ để 1-2 quả ở tầng thứ 9 -12.
Loại dưa lưới của ông Hòa được trồng hoàn toàn bằng công nghệ sạch và đang hứa hẹn 1 vụ mùa bội thu.
Những quả dưa lưới xanh mởn, hứa hẹn một mùa bội thu.
Mỗi mùa dưa cho thu hoạch trong vòng 68-72 ngày. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên ông làm theo mô hình này và sẽ cho ra 80% quả loại 1.
Mỗi mùa dưa cho thu hoạch trong vòng 68 -72 ngày. Đây là lần đầu tiên mô hình này được thực hiện ở Nghệ An, dự kiến sẽ cho ra 80% quả loại 1.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới