Nghệ An: Hung thủ chém chết em họ ra đầu thú

(Baonghean.vn) - Sau một đêm lẫn trốn khỏi địa bàn gây án, ngày 17/4, đối tượng Lương Trần Chu - kẻ dùng dao chém chết em họ bên vợ đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn.

Thông tin trên được ông Ngân Văn Vọng - Trưởng công an xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Chiếc xe của đối tượng mà cơ quan công an thu giữ được còn có nhiều dấu máu.
Chiếc xe của đối tượng mà cơ quan công an thu giữ được còn có nhiều dấu máu.

Như Báo Nghệ An đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 16/4/2016, Lương Trần Chu và Lương Văn Nghị (cùng trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn) đi uống rượu mừng tại một đám cưới của người quen.

Lúc về tới nhà thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn găy gắt về vấn đề đất đai. Sẵn có hơi men trong người, Lương Văn Chu chạy về nhà xách một con dao sang nhà Nghị chém nhiều nhát lên người nạn nhân, cho đến khi Nghị nằm gục bên vũng máu mới dừng tay.

Gây án xong, đối tượng Chu bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau nhiều giờ lẫn trốn, Chu được người nhà và chính quyền địa phương vận động nên ra đầu thú.

Được biết, Chu lập gia đình và hiện có 3 người con. Hàng ngày, Chu thường sa đà vào bia rượu, không tu chí làm ăn.

Thành Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới