Nghệ An hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường

(Baonghean.vn) - Bệnh đái tháo đường đã và đang gia tăng nhanh chóng ở mọi quốc gia trên thế giới.
Sáng 13/11, tại TP Vinh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống Bệnh Đái tháo đường 14/11. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; PGS,TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Bệnh đái tháo đường đã và đang gia tăng nhanh chóng ở mọi quốc gia trên thế giới. Nguyên nhân gây ra đái tháo đường rất phức tạp, nhưng phần lớn là do thừa cân, béo phì và ít hoạt động thể lực. 

Theo Liên đoàn đái tháo đường thế giới, năm 2017 thế giới có 425 triệu người trưởng thành bị đái tháo đường và dự báo sẽ tăng lên 629 triệu người vào năm 2045. 
Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới dự báo, đái tháo đường sẽ trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ 7 vào năm 2030. Đái tháo đường cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa, cắt cụt chi và tổn thương thận.
Các đại biểu dự lễ mít tinh cùng khám sàng lọc.
Các đại biểu dự lễ mít tinh cùng khám sàng lọc.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành là 5,42%. Ở Nghệ An, theo điều tra của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, năm 2010 tỷ lệ mắc đái tháo đường toàn tỉnh là 5,36% và tăng lên 7,13%. 
Tại buổi lễ sáng nay, Ban tổ chức đã khám sàng lọc, tư vấn đái tháo đường miễn phí cho người dân. Ngoài ra, sau lễ phát động, các đại biểu đã tham dự lễ diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường. 

Tin mới