Nghệ An: Kênh nhà Lê được xếp hạng di tích cấp Quốc gia

(Baonghean.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đối với di tích lịch sử kênh nhà Lê tại Nghệ An.

Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.
Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.

Đó là Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia, do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký ngày 7/7/2016. 

Kênh nhà Lê nằm trên địa bàn 2 huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc, do vua Lê Đại Hành khơi đào từ năm 983 . Đây là một hệ thống giao thông đường thủy quan trọng nối tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, kênh nhà Lê trở thành tuyến đường vận tải thủy hữu hiệu đưa hàng hóa, vũ khí... qua trọng điểm đánh phá miền Trung, được coi như tuyến “đường mòn Hồ Chí Minh trên sông” về đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới