Nghệ An: Kêu gọi người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 từ đầu tháng 5 chủ động khai báo

(Baonghean.vn) -Trong bối cảnh chưa tìm ra nguồn lây, huyện Diễn Châu thông báo tìm tất cả những người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân P.V.L (34 tuổi, xã Diễn Bích, Diễn Châu), trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 21/5.
Sáng 26/5, ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện vừa có thông báo khẩn gửi các đơn vị, địa phương liên quan đến ca bệnh là công dân xã Diễn Bích phát hiện sau khi nhập cảnh vào Lào.
Văn bản hỏa tốc của Diễn Châu thông báo tìm tất cả những người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân P.V.L (34 tuổi, xã Diễn Bích, Diễn Châu), trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 21/5. (Trong thời gian 21 ngày trước khi bệnh nhân xuất cảnh).
Ngoài ra, huyện Diễn Châu cũng tìm tất cả những người đã đến các địa điểm và đi các phương tiền gồm; Nhà văn hóa xóm Hải Bắc (xã Diễn Bích), trong khoảng thời gian từ 17h15 đến 17h30 ngày 19/5; UBND xã Diễn Bích vào 20h ngày 19/5,  7h sáng và 11h ngày 20/5; quán phở Út Thu (xã Diễn Ngọc), khoảng 7h15 ngày 20/5....
Khu vực nhà của bệnh nhân được cách ly nghiêm ngặt. Ảnh: Đức Anh
Khu vực nhà của bệnh nhân được cách ly nghiêm ngặt. Ảnh: Đức Anh

Quán nước mía tại xóm Hải Trung (xã Diễn Bích), vào khoảng 15h ngày 20/5; quán cắt tóc Chú Mười ở xóm Hải Trung vào khoảng 15h15 ngày 20/5; Xe khách BKS 27B-00073 của nhà xe Tuấn Hùng, xuất phát từ Diễn Châu vào lúc 18h10 ngày 20/5, đến bến xe Điện Biên lúc 8h10 ngày 21/5; quán Sơn Hà (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), khoảng thời gian từ 21h đến 21h15 ngày 20/5; xe khách BKS 27B-00267 của nhà xe Quốc Phòng, xuất phát từ Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang lúc 12h30 ngày 21/5. 

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Diễn Châu đề nghị, tất cả những người từng tiếp xúc với anh P.V.L và đến tất cả những địa điểm trong khoảng thời gian trên liên hệ ngay Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu qua số điện thoại 0383.622.019 hoặc bác sỹ Thái Phan Ất, số điện thoại 0914.954.286. Hoặc đến UBND các xã, phường, thị trấn và cơ sở y tế gần nhất để khai báo. 
"Việc xác định các trường hợp F1 là rất quan trọng trong việc xác định các F tiếp theo và có phương án tối ưu cho công tác phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Diễn Châu rất mong toàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo nếu có thông tin liên quan", Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu kêu gọi. 
Trước đó, ngày 19/5, anh Phạm Văn L. (34 tuổi, xã Diễn Bích, Diễn Châu), đến CDC Nghệ An xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Tối 20/5, anh bắt xe ra Điện Biên rồi sang Lào thông qua Cửa khẩu Tây Trang. Qua Lào anh được cách ly ngay và lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 22/5. Kết quả cho thấy anh bị nhiễm Covid-19. 
Đến sáng 26/5, cơ quan y tế đã truy vết được 74 người thuộc diện F1. Tất cả đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần một cho thấy, tất cả đều âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, cơ quan y tế đến nay vẫn chưa tìm ra nguồn lây bệnh cho bệnh nhân này.

Tin mới