Nghệ An: Khách đi tàu xe giảm mạnh do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhu cầu đi lại của người dân Nghệ An nói riêng sụt giảm mạnh; tại các nhà ga, bến xe hiện thưa vắng bóng người.
a
Thời điểm sáng 5/8, tại Bến xe Bắc Vinh, trong khi ngoài sân bãi hàng chục chiếc xe nằm dài chờ khách thì trong phòng đợi cũng trống trơn người ngồi. Ảnh: Q.A
a
Các phòng bán vé phía ngoài bến xe cũng vắng vẻ, đìu hiu. Ảnh: Q.A
a
Anh Quân, chủ xe chạy tuyến Vinh - Huế cho biết: "Chưa bao giờ hành khách lại giảm như thời điểm này, ngày trước xe tôi mỗi ngày chạy 2 chuyến, thì nay 2 - 3 ngày mới gom được khách để chạy 1 chuyến. Cứ đà này chắc sẽ phải nghỉ thôi...". Trong ảnh: Các xe tại Bến xe Bắc Vinh vắng khách, chủ xe cũng xem phim để "giết thời gian" trong sáng 5/8. Ảnh: Q.A
a
Theo thống kê của BQL Bến xe Bắc Vinh, nếu như ngày thường số lượng khách dao động trên 4.000 lượt/ngày thì nay đã giảm khoảng 80%. Chỉ có những hành khách thật sự có nhu cầu mới đi xa vào thời điểm này. Số xe hoạt động tại bến hiện cũng đã giảm 2/3 vì không có khách. Ảnh: Q.A
a
Tại Ga Vinh cũng không ngoại lệ, trong sáng 5/8, số lượng khách chỉ lác đác. Mặc dù vậy, theo quan sát thì hầu hết hành khách đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, ngồi giãn cách theo quy định. Ảnh: Q.A
a
Tàu SE8 có mặt tại sân Ga Vinh trong sáng nay, tuy nhiên các toa tàu đều vắng bóng người, dãy ghế trống khách. Ảnh: Q.A
a
Theo thống kê của BQL Ga Vinh, nếu như trước đây trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 lượt khách thì nay chỉ còn khoảng 200 -  300 lượt khách mỗi ngày. Mặc dù vậy, toàn bộ hành khách đều phải đeo khẩu trang và được nhân viên tại ga đo thân nhiệt theo quy định. Ảnh: Q.A

Tin mới