Nghệ An: Khai giảng lớp bồi dưỡng 60 cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/8, tại Trường Chính trị Nghệ An, Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS – TS Lâm Quốc Tuấn – Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ảnh: Mai Hoa
Cùng tham dự lễ khai giảng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tham gia lớp học này có 60 cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy Nghệ An đã quán triệt sâu sắc, công tác cán bộ vô cùng quan trọng, “then chốt” của “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Vì vậy việc chuẩn bị lớp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh cũng như “thiết kế” một chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tỉnh là hết sức quan trọng.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, việc tổ chức lớp học này, trước hết là vì lợi ích của Đảng nhằm đào tạo, huấn luyện để có đội ngũ cán bộ tốt hơn, nhằm phục vụ nhiệm vụ của Đảng, hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân. Mặt khác, tham gia lớp học cũng vì lợi ích của chính từng cán bộ trong việc cập nhật kiến thức, bổ sung thêm các kỹ năng cần thiết để trưởng thành và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Chính vì vậy, đề nghị các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật, nghiêm túc trong tiếp thu các bài giảng, đồng thời đầu tư thời gian, công sức ngoài giờ để nghiên cứu, trên cơ sở lý luận tiếp thu được và thực tiễn công tác của mình để trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều vấn đề làm giàu thêm lý luận và từ lý luận để ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh: Làm công tác cán bộ phải thực tâm, công bằng
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý, ngoài học lý luận, lớp học sẽ dành thời gian đi thực tế, bởi vậy cần chú trọng lựa chọn những vùng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…, để cùng chia sẻ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của mình giúp các địa phương, địa bàn cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời thông qua thực tiễn để củng cố, bổ trợ về mặt lý luận, kiến thức chung nhằm giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban tổ chức lớp học trong công tác tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học cần nghiêm túc và phối hợp tốt với các giảng viên cũng như đảm bảo các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ của lớp.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian học tập của lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 13/8 đến 01/9/2018.

Trong thời gian này, các cán bộ sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề liên quan đến những tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay; vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đổi mới đất nước và ở Nghệ An; thời cơ và thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đó còn là những vấn đề cơ bản về lãnh đạo chiến lược, định hướng chiến lược trong lãnh đạo và mô hình hoạch định chính sách; kỹ năng, phương pháp hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phương pháp lãnh đạo và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, “điểm nóng” về an ninh trật tự...

Tin mới