Nghệ An khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 9/8, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì.

Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Công an... 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai bạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh phiên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các quan điểm, chủ trương, đường lối, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận với thực tiễn của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy, vai trò làm tham mưu, phối hợp, hiệp đồng tác chiến của LLVT và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, làm rõ các vấn đề về vận hành cơ chế trong xử trí các tình huống về quốc phòng - an ninh của hệ thống chính trị địa phương; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng trong khu vực phòng thủ khi có tình huống xảy ra. Qua đó, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là hình thức huấn luyện cao nhất, gần sát với thực tế chiến tranh cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân trong toàn tỉnh. Thông qua đó, nhằm kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi của các phương án, khả năng ứng phó với các tình huống chiến tranh của từng cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương; khả năng cơ động và thực hành chiến đấu của một số đơn vị chủ lực của quân khu.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương
Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các thành phần tham gia diễn tập triển khai tổ chức diễn tập KVPT theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cũng như khả năng phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, LLVT và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động KVPT; kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An thành khu vực phòng thủ vững chắc, đủ sức đối phó và thắng lợi với mọi tình huống, bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các thành phần tham gia diễn tập tiếp tục quán triệt chủ trương của Thường vụ đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt triển khai công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao cho cơ quan quân sự.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt triển khai công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao. Ảnh: Thành Cường

Sau lễ khai mạc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao cho LLVT; quán triệt triển khai công tác cho các phòng, ban cơ quan. 

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bất thường nhằm ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; UBND tỉnh tổ chức hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp, triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. 

Hội nghị BTV Tỉnh ủy bất thường về chuyển địa phương vào
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường nhằm ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ảnh: Thành Cường
Diễn tập KVPT tỉnh chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

Cảnh Nam - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới