Nghệ An khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2021

(Baonghean.vn) - Sáng 28/10, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021.

Dự hội thi có các đồng chí: Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía đơn vị đăng cai hội thi có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh.

Tham gia hội thi có 27 báo cáo viên đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp huyện và tương đương, được cấp ủy lựa chọn và bồi dưỡng để tham gia hội thi cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội thi báo cáo viên tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Toàn cảnh hội thi báo cáo viên tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh, tuyên truyền miệng là một trong những phương thức quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong công tác tư tưởng của Đảng.

Từ khi ra đời cho đến nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên luôn được Đảng xác định là khâu quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí cũng khẳng định, hội thi là dịp để các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, từ đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các báo cáo viên tham gia hội thi trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình của hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những thí sinh đạt giải cao tại hội thi sẽ tiếp tục bồi dưỡng để tham dự các hội thi báo cáo viên khu vực và toàn quốc. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Trần Quốc Khánh trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê
Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Thanh Lê

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2021 diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/10) là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Báo cáo viên huyện Tân Kỳ thể hiện phần thi
Báo cáo viên huyện Tân Kỳ Nguyễn Thị Hương Trà thể hiện phần thi Thuyết trình chuyên đề. Ảnh: Thanh Lê

Qua hội thi nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, từ đó có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Kết quả của hội thi cũng sẽ giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Ban giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Lê
Ban Giám khảo đặt câu hỏi cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Lê

Chuyên đề mà các báo cáo viên dự thi tập trung vào những điểm mới, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mỗi báo cáo viên tham gia 2 phần thi: Thuyết trình chuyên đề đã đăng ký và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo./.

Tin mới