Nghệ An khẩn trương vệ sinh trường lớp đón học trò

(Baonghean.vn) - Đến ngày 2/11, nước dần rút tại nhiều trường học bị ngập trên địa bàn tỉnh. Các nhà trường với sự hỗ trợ của các lực lượng đã khẩn trương lau dọn vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Sau lũ, nhiều điểm trường vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Clip: Mỹ Hà
Chưa đầy 24h, Trường mầm non Thanh Hà (Thanh Chương) nước đã rút về cơ bản. Tuy nhiên, ở trong sân trường, một số nơi vẫn còn bị ngập. Ảnh: MH
Trường Mầm non Thanh Hà (Thanh Chương) nước đã rút về cơ bản. Tuy nhiên, ở trong sân trường, một số nơi vẫn còn bị ngập. Ảnh: M.H
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sáng này cán bộ, giáo viên nhà trường đã được huy động để dọn vệ sinh trường lớp. Tuy nhiên, do nước ngập từ sông tràn vào nên tất cả đồ vật bị bám bùn khá nhiều. Ảnh: Mỹ Hà
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, sáng nay (2/11) cán bộ, giáo viên nhà trường đã được huy động để dọn vệ sinh trường lớp. Chỉ một số đồ dùng, đồ chơi ở ngoài sân trường còn giữ lại sau lũ. Ảnh: M.H
Có khá nhiều sách vở đồ dùng học tập đã bị cuốn trôi và ngập trong nước không thể sử dụng được. Ảnh: MH
Có khá nhiều sách vở, đồ dùng học tập đã bị cuốn trôi và ngập trong nước không thể sử dụng được. Ảnh: M.H
Lực lượng quân đội của Sư đoàn 324 cùng tham gia hỗ trợ với nhà trường. Ảnh: MH
Lực lượng quân đội của Sư đoàn 324 cùng tham gia hỗ trợ trường Mầm non Thanh Hà dọn dẹp lớp học. Ảnh: M.H
Trường Tiểu học Thanh Hà hôm qua còn ngập băng trong nước hôm nay cũng đã bắt đầu khô ráo. Ảnh: MH
Trường Tiểu học Thanh Hà hôm qua còn ngập băng trong nước hôm nay cũng đã bắt đầu khô ráo. Ảnh: M.H
Lũ đi qua để lại một lượng bùn lớn. Thế nên, phải mất một thời gian nữa, các trường mới có thể khắc phục được toàn bộ khuôn viên nhà trường. Ảnh - MH
Lũ đi qua để lại một lượng bùn lớn. Vì thế, các chiến sỹ của Sư đoàn 324 phải huy động rất nhiều vật dụng để lấy nước dội rửa lại toàn bộ khuôn viên nhà trường.  Ảnh:  M.H
Rất nhiều sách vở ở phòng đội và phòng thư viên của Trường Tiểu học Thanh Hà bị hư hỏng. Ảnh: MH
Rất nhiều sách vở ở phòng Đội và phòng Thư viện của Trường Tiểu học Thanh Hà bị hư hỏng. Ảnh: M.H
Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, hiện Trường Tiểu học Thanh Hà vẫn đang bị chia cắt do đoạn đường vào trường dài hơn 100m vẫn đang ngập lụt. Ngoài ra, có ít nhất 4 xóm trong xã vẫn đang bị chia cắt, chưa thể đi lại. Ảnh: MH
Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, hiện Trường Tiểu học Thanh Hà vẫn đang bị chia cắt do đoạn đường vào trường dài hơn 100m vẫn đang ngập lụt. Ngoài ra, có ít nhất 4 xóm trong xã vẫn đang bị chia cắt, chưa thể đi lại. Ảnh: M.H
Phía sau dãy nhà làm văn phòng nhà trường, một đoạn tường lớn bị sạt lở rất nguy hiểm. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương
Phía sau dãy nhà làm văn phòng nhà trường, một đoạn tường lớn bị sạt lở rất nguy hiểm. Sáng nay, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đề nghị nhà trường khẩn trương khắc phục ngay sau khi nước rút. Ảnh: M.H
Do bị ngập sâu trong nước gần 1 mét nên hàng chục bộ bàn ghế phục vụ bán trú của Trường Tiểu học Minh Sơn bị hư hỏng. Do đó, trong những ngày tới nếu nhà trường đi học trở lại thì khoảng 500 học sinh vẫn chưa thể học bán trú tại trường. Ảnh: MH
Do bị ngập sâu trong nước gần 1 mét nên hàng chục bộ bàn ghế phục vụ bán trú của Trường Tiểu học Minh Sơn (Đô Lương) bị hư hỏng. Do đó, trong những ngày tới, nếu nhà trường tổ chức đi học trở lại thì khoảng 500 học sinh vẫn chưa thể học bán trú tại trường. Ảnh: M.H
Ngày hôm nay, nhiều đoạn vào Trường Tiểu học Long Thành vẫn phải di chuyển bằng xuồng. Ảnh: MH
Ngày hôm nay (2/11), nhiều đoạn vào Trường Tiểu học Long Thành (Yên Thành) vẫn phải di chuyển bằng xuồng. Ảnh: M.H
Ở trong các phòng học nhiều đồ dùng vẫn bị ngập trong nước. Ảnh: MH
Ở trong các phòng học nhiều đồ dùng vẫn bị ngập trong nước. Ảnh: M.H
Long Thành vốn là vùng trũng và thường xuyên bị ngập lụt. Hiện ngoài trường tiểu học thì các mầm non và THCS trên địa bàn cũng đang rất khó khăn và học sinh chưa thể trở lại trường.Ảnh - MH.
Xã Long Thành vốn là vùng trũng và thường xuyên bị ngập lụt. Hiện ngoài trường tiểu học thì trường mầm non và THCS trên địa bàn cũng đang rất khó khăn và học sinh chưa thể trở lại trường. Ảnh: M.H.
Hơn 200 chiến sỹ của Sư đoàn 324 hỗ trợ các trường học ở huyện Thanh Chương dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Clip: Mỹ Hà

Qua kiểm tra thực tế các trường học tại các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Yên Thành. Thanh Chương, Nam Đàn và cập nhật báo cáo nhanh của một số cơ sở giáo dục; đến ngày 2/11/2020, toàn tỉnh có trên 70 trường bị ảnh hưởng mưa bão trực tiếp kéo dài, như bị ngập nước, tường rào bị sập, thiết bị và đồ dùng học tập bị ảnh hưởng,  cụ thể: Mầm non 23 trường, 30 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở, trong đó, có một số trường ngập trên 1m nước như các xã Hưng Nhân, Hưng Trung của huyện Hưng Nguyên; các xã Thanh Nho, Thanh Hà, Thanh Lâm của huyện Thanh Chương và xã Quang Sơn của huyện Đô Lương. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản của các cơ sở giáo dục khoảng 15 tỷ đồng. Hiện còn có 134 trường, điểm trường thuộc các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Đô Lương, Anh Sơn và Yên Thành vẫn chưa tổ chức học trở lại, do nước chưa rút hết hoặc đang thu dọn ảnh hưởng của mưa lũ.

Tin mới