Nghệ An khảo sát, tăng cường kết nối du lịch với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Nhằm quảng bá, kết nối du lịch vùng, chiều 9/11/2020, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An đã tham dự Chương trình kích cầu và kết nối du lịch của tỉnh Đắk Lắk tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Bà H’ Yim Kđơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi Tọa đàm. Dự lễ có đại diện Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch), đại diện Hiệp hội du lịch các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đăk Lắk và các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành. 

Đại diện đoàn Nghệ An và Trung tâm xúc tiến Du lịch và thương mại các tỉnh dự Lễ phát động kích cầu du lịch và Tọa đàm kết nối du lịch tại Đắc Lắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện đoàn Nghệ An và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch các tỉnh dự Lễ phát động kích cầu du lịch và Tọa đàm kết nối du lịch tại Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải

Với chủ đề “Đắk Lắk điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và giàu bản sắc các dân tộc Tây Nguyên”, Chương trình kích cầu du lịch và Tọa đàm kết nối du lịch của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với các khu vực Tây Nguyên và Bắc Miền Trung. Mục đích chính nhằm xúc tiến, quảng bá nhằm khởi động lại các hoạt động du lịch cuối năm 2020 tháo gỡ những khó khăn do đại dịch Covid -19 gây ra.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phát biểu tại Tọa đàm kết nối du lịch.Ảnh: Nguyễn Hải
Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An phát biểu tại Tọa đàm kết nối du lịch. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, cùng với việc nêu lên những khó khăn, đại diện các tỉnh, hiệp hội du lịch và các đơn vị lữ hành đã cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ, giới thiệu giải pháp, gói kích cầu cụ thể, đặc trưng để tái khởi động lại du lịch trong vùng và du lịch nội địa, tăng cường khả năng liên kết giữa các tỉnh để phát triển du lịch. Cùng với kích cầu du lịch, các địa phương cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương.

Giới thiệu sản phẩm địa phương bên lề hội nghị kích cầu du lịch tại Đắc Lắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Giới thiệu sản phẩm địa phương bên lề hội nghị kích cầu du lịch tại Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải

Tham gia Tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh, với vị trí là Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, thời gian qua, Nghệ An có các cuộc làm việc và ký kết biên bản hợp tác song phương với các tỉnh thuộc khu vực miền Trung như Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk và bước đầu các tỉnh đã có kết nối với khu vực Bắc miền Trung qua Nghệ An.

Tham quan Bảo tàng các Dân tộc Tây nguyên tỉnh Đắc Lắc. Với hơn 2.000 hiện vật được trưng bày thành nhiều chuyên đề, Bảo tàng Dân tộc tỉnh Đắc Lắc là một trong những bảo tàng giàu bản sắc dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hải
Tham quan Bảo tàng các dân tộc Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk. Với hơn 2.000 hiện vật được trưng bày thành nhiều chuyên đề và cụm chuyên đề, Bảo tàng Dân tộc tỉnh Đắk Lắk là một trong những bảo tàng giàu bản sắc dân tộc. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại chương trình kích cầu du lịch với các tỉnh tại Đắk Lắk, tỉnh Nghệ An tham gia nhằm giới thiệu, tìm kiếm cơ hội, tăng cường kết nối để khu, tour du lịch của tỉnh kết nối với các khu du lịch, tour của các tỉnh nói chung và Tây Nguyên nói riêng; đồng thời học hỏi kinh nghiệm quảng bá để các sản phẩm OCOP và sản vật của tỉnh được kết nối với thị trường khu vực.

Tham quan khu du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến Cà phê chồn, một trong những đặc sản cà phê đặc trưng và thế mạnh của tỉnh Đắc Lắc. Ảnh: Nguyễn Hải
Tham quan khu du lịch trải nghiệm sản xuất và chế biến Cà phê chồn, một trong những đặc sản cà phê đặc trưng và thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Hải

Trước khi tham dự lễ tọa đàm kết nối du lịch, nhằm học tập kinh nghiệm và kết nối du lịch với tỉnh Đắk Lắk, ngày 8 và sáng 9/11, đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An và đại diện một số tour du lịch, đơn vị dịch vụ của tỉnh đã khảo sát, tìm hiểu về truyền thông giới thiệu các sản vật địa phương tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Bảo tàng Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới cà phê Trung Nguyên, trải nghiệm Khu sản xuất cà phê chồn, Khu du lịch Suối Ong, thác Dray Nur…

Tham quan Bảo tàng Thế giới cà phê do một Doanh nghiệp lớn đầu tư có sức hút rất lớn về du lịch. Ảnh: Nguyễn Hải
Tham quan Bảo tàng Thế giới cà phê do một doanh nghiệp lớn đầu tư có sức hút rất lớn về du lịch. Ảnh: Nguyễn Hải

Từ thực tiễn phát triển du lịch tại địa phương cũng như các tỉnh miền Trung, Nghệ An mong muốn và kiến nghị các tỉnh nên mở văn phòng đại diện tại mỗi tỉnh để kết nối, tăng cường phối hợp truyền thông giới thiệu các sản phẩm du lịch thế mạnh của nhau. Nếu các tỉnh trong khu vực hợp tác tốt thì các tỉnh sẽ khai tác tốt tiềm năng, thế mạnh du lịch và đặc trưng mỗi địa phương, qua đó phát huy hiệu quả và giảm bớt khó khăn, ảnh hưởng do Covid gây ra.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An

Ngay sau lễ phát động và Tọa đàm kết nối du lịch, một số biên bản ký kết hợp tác du lịch đã được ký kết giữa doanh nghiệp các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Tin mới