Nghệ An khen thưởng tập thể, cá nhân trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

(Baonghean.vn) - Sau 2 tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên hè tình nguyện năm 2020, tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực tại các địa phương.
a

Sáng 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Dự hội nghị các có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

11/11 chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Nghệ An xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8/2020 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được thực hiện thông qua 1 chương trình và 4 chiến dịch: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, thu hút hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên tham gia.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phụ trách Tỉnh đoàn khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phụ trách Tỉnh đoàn khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

 Tổ chức chiến dịch trong thời điểm phòng chống Covid nên vừa các hoạt động tình nguyện an sinh, vừa chung tay phòng chống Covid là những nét mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020. Tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã chọn địa bàn biên giới để ra quân thực hiện các công trình và tập trung cho các địa bàn trọng tâm để hỗ trợ.

Sau 2 tháng triển khai Chiến dịch, tuổi trẻ Nghệ An với tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành vượt 11/11 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật, sửa chữa 100 km đường giao thông nông thôn, xây dựng, làm mới 24 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 23 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”.

Bên cạnh đó, các đội thanh niên tình nguyện đã xây dựng 28 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 5 huyện, thị xã ven biển. Khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 10.629 người dân người dân. Xây mới 19 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú. Hỗ trợ, giúp đỡ 5.471 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng mới  67 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 10.183 ý tưởng, sáng kiến. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 3.838 lượt thanh niên. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 4.124 thanh niên.

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức ra quân hè tình nguyện năm 2020 tại xã Nghĩa An. Ảnh tư liệu: Minh Thái
Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức ra quân hè tình nguyện năm 2020 tại xã Nghĩa An. Ảnh tư liệu: Minh Thái

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả

Đặc biệt trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, các gương điển hình thanh niên tiêu biểu.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Điển hình như: Chương trình “Bữa cơm yêu thương”: toàn tỉnh đã nấu hơn 900 bữa cơm yêu thương tại các gia đình. Mô hình “Những bước chân vì cộng đồng” đã diễn ra rộng khắp trên toàn tỉnh.

Mô hình “Thư viện ngày hè” tạo sân chơi bổ ích, tri thức cho hơn 8.000 thiếu nhi trong dịp hè 2020. Mô hình “Gia sư áo xanh” với 25 nhóm tình nguyện của 25 xã trên địa bàn tỉnh.

Trao Bằng khen của Trung đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của Trung ương đoàn cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Mô hình “1 sinh viên hỗ trợ 1 thí sinh”, vừa kèm học trực tuyến qua ứng dụng zoom, vừa đồng hành trực tiếp cùng các thí sinh.  Mô hình "Bể bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi" với gần 50 điểm dạy bơi miễn phí trên địa bàn toàn tỉnh.

Mô hình “Đổi rác nhựa lấy quà” thu hút được sự tham gia đông đảo của bà con Nhân dân, đặc biệt là các em học sinh. Mô hình “Bồn rửa tay tái chế từ lốp xe" với 32 điểm rửa tay sát khuẩn tại điểm công cộng, trường học từ việc tái chế hơn 500 lốp xe.

 Hành trình "Lốp xe thứ hai" được triển khai đồng loạt trong toàn tỉnh tại 21/21 huyện thành thị. Thông qua chương trình đã triển khai xây dựng được 50 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh từ việc tái chế hơn 1.000 lốp xe.

Mô hình “Bữa cơm yêu thương tiếp sức các sĩ tử trong kỳ thi THPT Quốc gia” đã phát hơn 1.500 suất cơm miễn phí cho thí sinh trong 2 ngày dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tỉnh đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Tỉnh đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Lê

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra khá phức tạp, việc huy động nguồn lực hỗ trợ các công trình, phần việc gặp những khó khăn nhất định, tuy nhiên, các hoạt động tình nguyện đã đạt hiệu quả cao, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ và Tiếp sức mùa thi.

UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

Trao
Trao giải các cá nhân xuất sắc trong chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch TNTN Hè năm 2020.

Tại buổi lễ, Hội LHTN tỉnh cũng trao giải các cá nhân xuất sắc trong chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; trao giải Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn lần thứ IV năm 2020.

Tin mới