Nghệ An: Khởi tố 4 người đàn ông giết bò của người khác, lấy thịt ăn

(Baonghean.vn) - Thấy một đàn bò vào phá rẫy, Nuôn rủ thêm 3 người đàn ông vây bắt được 1 con bò đực, sau đó giết mổ lấy thịt.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng: Xeo Phò Nuôn, Moong Phò Anh, Loong Văn Dũng và Lữ Văn Xay (cùng trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) về tội “Hủy hoại tài sản”, quy định tại khoản 1 điều 178 Bộ luật Hình sự.

Chiếc búa các đối tượng dùng để đập chết con bò. Ảnh: Hoàng Tuấn
Chiếc búa các đối tượng dùng để đập chết con bò. Ảnh: Hoàng Tuấn

Vào cuối tháng 8/2019, Xeo Phò Nuôn (trú tại bản Văng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) phát hiện một đàn bò vào phá rẫy của gia đình mình.

Nuôn sau đó rủ thêm Moong Phò Anh, Loong Văn Dũng và Lữ Văn Xay (trú cung bản) vây bắt được 1 con bò đực (khoảng 5 năm tuổi). Cả nhóm dùng búa đập chết con bò, rồi cùng nhau mổ, lấy thịt ăn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định, con bò trên là của anh Moong Văn Đức (trú bản Ái Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn).

Nhiều vụ trộm bò ở các huyện miền núi gây bức xúc trong cộng đồng. Ảnh minh họa
Nhiều vụ trộm bò ở các huyện miền núi gây bức xúc trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Hội đồng định giá tài sản huyện Kỳ Sơn đã định giá con bò bị giết hại có giá trị 25 triệu đồng. 4 đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới