Nghệ An không tổ chức Đêm hội ‘Sắc Xuân miền Tây’ để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định không tổ chức Chương trình Đêm hội Sắc Xuân miền Tây, dự kiến ban đầu được tổ chức vào ngày 30 – 31/1 tại huyện Tân Kỳ.

Căn cứ vào kết luận tại Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vào chiều 29/1 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh quyết định không tổ chức Chương trình Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” năm 2021.

Quyết định này được lãnh đạo tỉnh Nghệ An đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi và thống nhất của các địa phương. Nguyên nhân chính là do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện hai ổ dịch ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, một số tỉnh, thành phố khác cũng đã có người nhiễm Covid-19.

 Đêm hội Sắc Xuân miền Tây năm 2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Đêm hội Sắc Xuân miền Tây năm 2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quyết định không tổ chức Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” năm 2021 như kế hoạch ban đầu nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo kế hoạch, Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2021 với chủ đề “Xuân về trên vùng cao” sẽ được tổ chức tại huyện  Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  trong 02 ngày 30 và 31/1/2021 (tức 18 và 19/12 âm lịch). Việc tổ chức Đêm hội nhằm bảo tồn, phát huy phong bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Cổ truyền dân tộc…

Tin mới