Nghệ An: Kiếm tiền triệu mỗi ngày từ vận chuyển cây cảnh Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết, nhu cầu mua cây cảnh chưng Tết của người dân tăng lên đỉnh điểm khiến dịch vụ vận chuyển cây cảnh thuê cũng "hốt bạc", nếu chăm chỉ việc đút túi tiền triệu mỗi ngày là điều dễ dàng.
Thời điểm này, tại các cửa hàng hoa, cây cảnh không khó để thấy những chiếc xe máy, xe kiến an, xe bán tải... luôn vây quanh để vận chuyển cây cảnh Tết cho khách. Thông thường những cây cảnh to, cồng kềnh, khách hàng phải thuê người chở đến tận nhà.
Dịp này, dịch vụ vận chuyển cây cảnh Tết rất "đắt khách" trên địa bàn TP. Vinh. Trong ảnh: Vận chuyển quất cảnh cho khách trên đường Trần Phú. Ảnh: Quang An
Dịp này, dịch vụ vận chuyển cây cảnh Tết rất "đắt khách" trên địa bàn TP. Vinh. Trong ảnh: Vận chuyển quất cảnh cho khách trên đường Trần Phú. Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Thị Lợi, một chủ hàng đào trên đường Trần Phú chia sẻ: "Dịch vụ vận chuyển cây cảnh không chỉ khách hàng cần mà người bán chúng tôi cũng rất cần, có lúc khách đến đông tìm không ra xe mà chở cây cho khách, nhiều người phật lòng. Do đó, trước mùa bán chúng tôi phải liên hệ, phối hợp trước khoảng 2 - 3 xe và luôn sẵn sàng khi khách có nhu cầu vận chuyển".
Anh Lê Văn Quang ở xã Nghi Phú cho biết: Tôi mua cây quất cảnh giá hơn 3 triệu đồng tại Quảng trường Vinh để chơi Tết, có kích thước lớn nên phải thuê xe vận chuyển. Giá chở cây từ đường Trường Thi về đến xã Nghi Phú là 200.000 đồng. Mức giá này chấp nhận được so với giá trị của cây và quãng đường di chuyển.
Vận chuyển cây cảnh về các huyện cần phải thuê xe lớn để chở nhiều cây một lượt. Ảnh: Quang An
Vận chuyển cây cảnh về các huyện cần phải thuê xe lớn để chở nhiều cây một lượt. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, đó chỉ là phí vận chuyển cây cảnh trong thành phố Vinh. Nhiều gia đình có điều kiện từ các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu... cũng đổ về Vinh xem cây cảnh. Nếu gặp cây ưng ý sẽ không ngần ngại bỏ tiền để vận chuyển về nhà, quãng đường xa nên tiền phí có thể lên đến tiền triệu.
Hiện nay giá chở hoa, cây cảnh không cố định, tùy thuộc vào 3 yếu tố, quan trọng nhất là quãng đường di chuyển, thứ 2 là giá trị, kích thước của cây và thời gian vận chuyển. Nếu như vận chuyển vào các ngày từ 25 - 30 Tết giá sẽ cao hơn nhiều so với những ngày trước đó.
Để tránh va quệt, gãy đổ, các cây cảnh sẽ được người lái kẹp và cột chắc chắn vào xe. Ảnh: Quang An
Để tránh va quệt, gãy đổ, các cây cảnh sẽ được người lái kẹp và cột chắc chắn vào xe. Ảnh: Quang An
Trong các phương tiện vận chuyển thì xe bán tải được nhiều người lựa chọn. Anh Công, một lái xe bán tải tiết lộ: "Từ ngày 25 tháng Chạp, mỗi ngày tôi chở khoảng 10 chuyến nội thành và các huyện lân cận, mỗi chuyến từ 4 - 5 cây đối với những cây có kích thước lớn. Tiền công mỗi chuyến trên 1 triệu đồng, trừ chi phí cũng có từ 5 - 7 triệu đồng/ngày. Những người đi xe kiến an, xe 3 bánh, xe máy sẽ không được nhiều "cuốc" như tôi đâu".
Để thuận tiện cho việc vận chuyển, những khách gần sẽ được chở cây về nhà nhanh chóng, còn những khách ở xa, nhất là tại các huyện thì chủ xe sẽ chốt số lượng khách để đi một lượt. Công việc này vừa tiết kiệm được thời gian, vừa thu được tiền từ nhiều khách.
Những cây có kích thước nhỏ sẽ được vận chuyển bằng xe máy với chi phí rẻ hơn nhiều so với các phương tiện khác. Ảnh: Quang An
Những cây có kích thước nhỏ sẽ được vận chuyển bằng xe máy với chi phí rẻ hơn nhiều so với các phương tiện khác. Ảnh: Quang An
Không chỉ tại TP. Vinh mà hầu hết các huyện đều có dịch vụ này. Mặc dù là nghề "hot" dịp Tết nhưng công việc này cũng đòi hỏi nhiều yếu tố. Người lái xe phải chịu khó, chịu được áp lực thời gian và nhất là phải cẩn thận. Không ít trường hợp do nóng vội để vận chuyển cho khách sau mà người lái đã đi với tốc độ cao, dẫn đến va quệt, đổ ngã cây cảnh, tiền công cũng không đủ để bồi thường cho khách hàng.

Tin mới