Nghệ An kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới, sáng 27/10, tại TP. Vinh, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức phiên họp Ban Chấp hành phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Hoàng Viết Đường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Chấp hành Hội là đại diện của hội doanh nghiệp nhỏ và vừa các huyện, thành, thị.

Ông Hoàng Viết Đường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 2 để kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ III. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Hoàng Viết Đường - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 2 để kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ III. Ảnh: Nguyễn Hải

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh vừa được kiện toàn tại Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 vào tháng 9/2022 với 51 ủy viên đại diện cho các hội cơ sở. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiệm kỳ II bị kéo dài và hoạt động có nhiều khó khăn; chi hội các huyện, thành, thị có nhiều biến động.

Chính vì vậy, sau đại hội, Thường trực Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh nhiệm kỳ mới đã xây dựng dự thảo chương trình hoạt động của hội toàn khóa, dự thảo sửa đổi quy chế làm việc của Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; dự kiến phân công các Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, Thường trực hiệp hội và các nhiệm vụ khác.

Ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát biểu kiến nghị tại cuộc gặp mặt với doanh nghiệp của UBND thành phố Vinh tháng 10/2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát biểu kiến nghị tại cuộc gặp mặt với doanh nghiệp của UBND thành phố Vinh tháng 10/2022. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo đó, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ mới, Hội sẽ kiện toàn lại và phân công các thành viên Ban Thường vụ Hội và Thường trực Hội để hoạt động hiệu quả hơn; thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các doanh nghiệp và tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cấp hội nhỏ và vừa sẽ đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thống nhất với tên gọi từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam.

Ông Lương Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát biểu kiến nghị tại kỳ giao ban đối thoại với các hội doanh nghiệp, doanh nhân của UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Lương Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phát biểu kiến nghị tại kỳ giao ban đối thoại với các hội doanh nghiệp, doanh nhân của UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, trên tinh thần dân chủ và cởi mở, các thành viên Ban Chấp hành Hội đánh giá, nêu rõ những hạn chế trong hoạt động thời gian qua, trên cơ sở góp ý bổ sung vào quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên theo hướng nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên để Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn...

Các thành viên cũng đề nghị Thường vụ Hội cân nhắc thành lập Ban Truyền thông, Ban Văn hóa hay Ban Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, pháp chế để quảng bá, vận động tài chính cho Hội hoạt động; đầu tư nâng cấp website của Hội để kịp thời cập nhật thông tin, chính sách mới liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước và của tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hoàng Viết Đường ghi nhận, tiếp thu ý kiến bổ sung của các thành viên, thống nhất đổi tên theo Điều lệ mới là Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; xem xét phân công các thành viên theo dõi hội viên theo nhóm ngành nghề; xây dựng kế hoạch cụ thể về nâng cấp website của Hội; phân công các thành viên Thường trực Hội cho phù hợp và các nhiệm vụ khác.

Tin mới