Nghệ An: Kiều hối chuyển về đạt gần nửa tỷ USD năm 2016

(Baonghean.vn) -  Chiều 2/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức chương trình “Gặp mặt kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017”.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng hơn 200 kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Tết Đinh Dậu 2017.

Lãnh đạo tỉnh chào mừng các kiều bào về thăm quê hương, đón Xuân mới. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh chào mừng các kiều bào về thăm quê hương, đón Xuân mới. Ảnh: Đức Anh.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường vui mừng thông báo với các kiều bào một số nét chính trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 với những kết quả nổi bật như: tốc độ tăng trưởng của Nghệ An đạt 7,5%; thu ngân sách đạt hơn 11.000 tỷ đồng; 133 dự án mới/ tổng vốn đăng ký 33.765,48 tỷ đồng; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.874 doanh nghiệp; tạo việc làm mới cho 37.860 lao động…

Năm 2016, lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào quê Nghệ An khoảng trên 445 triệu USD, là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 dự án của các doanh nhân là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 7.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong đồng bào Nghệ An sinh sống ở nước ngoài sau khi ổn định cuộc sống, vượt qua những khó khăn, rào cản nơi đất khách quê người, sẽ quay trở lại đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong đồng bào Nghệ An sinh sống ở nước ngoài sau khi ổn định cuộc sống, vượt qua những khó khăn, rào cản nơi đất khách quê người, sẽ quay trở lại đầu tư tại Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào khoảng trên 445 triệu USD, Nghệ An là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết, lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào khoảng trên 445 triệu USD. Nghệ An là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước. Ảnh: Đức Anh.


Trong không khí đầm ấm, tươi vui những ngày đầu năm mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn tình cảm của bà con kiều bào dành cho những người thân sinh sống tại Nghệ An, dành cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, cũng như với những người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thành công của Nghệ An có sự đóng góp lớn của đồng bào Nghệ An tại nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh: “Con số kiều hối 445 triệu USD là nguồn tài chính lớn, ủng hộ cho sự phát triển của tỉnh, và nhiệm vụ của tỉnh là cố gắng sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư”.

“Năm 2017 cũng như những năm tiếp theo, đồng bào Nghệ An sinh sống ở nước ngoài sau khi ổn định cuộc sống, vượt qua những khó khăn, rào cản nơi đất khách quê người sẽ quay trở lại đầu tư tại Nghệ An, để có thêm những dự án mới, công nghệ tiên tiến góp phần phát triển quê hương”, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn.

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của người Nghệ An tại nước ngoài và đóng góp tích cực cho công tác giúp đỡ người dân bị thiên tai lũ lụt trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo tỉnh trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của người Nghệ An tại nước ngoài và đóng góp tích cực cho công tác giúp đỡ người dân bị thiên tai lũ lụt trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đông đảo kiều bào xúc động, cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa cho những người con xa quê, đồng thời gửi gắm tâm niệm, kiều bào là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Nghệ An nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Các đại biểu hứa tiếp tục có thêm nhiều đóng góp hơn nữa, đưa hình ảnh quê hương, đất nước đến với bạn bè khắp 5 châu, cống hiến nhiều hơn vì sự phát triển bền vững tại quê nhà.

Dịp này, 9 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của người Nghệ An tại nước ngoài và đóng góp tích cực cho công tác giúp đỡ người dân bị thiên tai lũ lụt trên địa bàn Nghệ An vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thu Giang - Đức Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới