Nghệ An: Ký kết phối hợp triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1, tại thành phố Vinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng ban, Phó trưởng phòng chuyên môn và chuyên viên Phòng Khoa giáo và Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, trưởng các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Truyền thông trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Ngày 30/3/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký Kế hoạch về phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022. Trên cơ sở đó, hai bên đã phối hợp quán triệt, phổ biến các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của ngành Tuyên giáo.

Hai bên cũng phối hợp tham mưu, xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở thông qua các cuộc tập huấn công tác khoa giáo; công tác phối hợp chỉ đạo, khảo sát, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phối hợp biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Kế hoạch phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo hướng đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phù hợp với tính chất, đặc điểm từng vùng miền, từng địa phương, từng đối tượng. Sử dụng đồng thời các phương tiện truyền thông hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số và hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đại lý cơ sở, mạng lưới cộng tác viên của đại lý; thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phát huy vai trò của các loại hình báo chí, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, hệ thống bản tin nội bộ trong tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo niềm tin và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến thảo luận. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến thảo luận. Ảnh: Công Kiên

Sau khi thảo luận, hai bên đã thống nhất ký kết về các nội dung: Tổ chức khảo sát, điều tra dư luận xã hội kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 81-KH/TU.

Phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ mức đóng cho người dân khi bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách của tỉnh; đăng tin bài trên bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo các cấp phát hành, báo, đài, trang tin, cổng thông tin điện tử và hệ thống phát thanh cơ sở, trên mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở nâng cao năng lực tuyên truyền và triển khai chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với các nhóm đối tượng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các bên cần đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng hộ nghèo. Quá trình triển khai nội dung ký kết phối hợp cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn; nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành ký kết phối hợp triển khai kế hoạch năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành ký kết phối hợp triển khai kế hoạch năm 2023. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành ký kết phối hợp triển khai kế hoạch năm 2023./.

Tin mới