Nghệ An kỷ luật 15 tổ chức đảng và hơn 1.000 đảng viên năm 2017

(Baonghean.vn) - Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 25/1.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong năm 2017, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng (tăng 7% so với năm 2016), trong đó khiển trách 14, cảnh cáo 1. Trong số tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật có 8 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở và 7 chi bộ.

Nguyên nhân dẫn đến bị thi hành kỷ luật do vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 14 trường hợp; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ 1 trường hợp.

Cấp ủy các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 829 đảng viên (tăng 28% so với năm 2016) bao gồm: khiển trách 579, cảnh cáo 201, cách chức 32, khai trừ 17 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài chính, xây dựng cơ bản…

Trong đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy (tương đương) kỷ luật 163 đảng viên; đảng ủy cơ sở kỷ luật 538 đảng viên, chi bộ kỷ luật 128 đảng viên. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 115 trường hợp là cấp ủy viên các cấp.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 173 đảng viên (tăng 70% so với năm 2016), có 94 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên; UBKT cấp dưới thi hành kỷ luật 171 đảng viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản…

Tin mới