Nghệ An kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh gửi những lời chúc tốt đẹp đến đảng Nhân dân cách mạng Lào, chúc các lưu học sinh tại Nghệ An tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập, xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Sáng 2/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 44, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019).

Cùng tham dự có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh; đại diện các trường đại học có sinh viên Lào theo học.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của các sinh viên Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các sinh viên Lào. Ảnh: Mỹ Nga

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu nhắc lại lịch sử đấu tranh của quân và dân Lào, cũng như sự giúp đỡ của Việt Nam khai sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào được vun đắp trong suốt 44 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của đảng Nhân dân cách mạng Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước. Nhân dân Việt Nam luôn tự hào có người bạn Lào thủy chung, kề vai, sát cánh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Lê Xuân Đại, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh thừa ủy quyền trao Kỷ niệm chương. Ảnh: Mỹ Nga
Ông Lê Xuân Đại - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh thừa ủy quyền trao Kỷ niệm chương của Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyên và chuyên gia quân sự Việt Nam cho Đại tá Vi Tổ Định - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, vì đã có đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Mỹ Nga

Phát huy tình cảm anh em son sắt, thủy chung đó, Đảng, nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu, hợp tác văn hóa; vận động nhân dân không di, dịch cư trái phép, bảo vệ cột mốc quốc giới…

Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh gửi những lợi chúc tốt đẹp đến đảng Nhân dân cách mạng Lào, chúc các lưu học sinh Lào tại Nghệ An tiếp tục ra sức rèn luyện, học tập, xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. 

Trao Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Mỹ Nga
Trao Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Mỹ Nga

Dịp này, Ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyên và chuyên gia quân sự Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 1 cá nhân Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào năm 2019; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An trao học bổng cho 15 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Vinh.

15 sinh viên Lào được trao tặng học bổng vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Mỹ Nga
15 sinh viên Lào được trao tặng học bổng vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Mỹ Nga
* Tại Trường Đại học Vinh cũng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lâng thứ 44 của nước bạn Lào. Tại buổi lễ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị các dân tộc cho bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy

Nhà trường đã trao học bổng và Giấy khen cho 11 lưu học sinh Lào và Thái Lan có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; trao các giải thưởng cho các đội trong Giải thể thao dành cho cho lưu học sinh nhân ngày quốc khánh.

Trường Đại học Vinh trao học bổng và giấy khen cho 11 lưu học sinh Lào - Thái Lan có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Phương Thúy
Trường Đại học Vinh trao học bổng và giấy khen cho 11 lưu học sinh Lào, Thái Lan có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Phương Thúy

Trước đó, Trường Đại học Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu văn hóa sôi nổi, đậm đà bản sắc cho hơn 400 lưu học sinh Lào, Thái Lan đang theo học tại đây.

* Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và khai giảng khóa 17 đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào năm học 2019-2020.

Các đại biểu dự lễ chào cờ của 2 nước Việt Nam và Lào. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu dự lễ chào cờ của 2 nước Việt Nam và Lào tại lễ kỷ niệm ở Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, lưu học sinh Lào cùng ôn lại lịch sử phát triển của đảng Nhân dân cách mạng Lào trong suốt 44 năm qua, về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thủy chung, trong sáng, ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện.  

Dịp này, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An khai giảng khóa 17 đào tạo tiếng Việt cho hơn 100 lưu học viên của 6 tỉnh: Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Viên Chăn, Khăm Muộn và Savẳnnakhẹt của nước bạn Lào.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam Lào trao bằng khen của Trung ương Hội cho tập thể và cá nhân trường CĐSP Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trao Bằng khen của Trung ương hội cho tập thể và cá nhân Trường CĐSP Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào năm 2019.

Tin mới