Nghệ An là địa phương tiêu biểu trong việc triển khai, thực hiện Đề án 1237

(Baonghean.vn) – Chiều 7/12, Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) giai đoạn 2013 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Đề án 1237 Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1237 tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cùng các hội, đoàn thể.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 7.997 hài cốt liệt sỹ. Các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, giảm thiểu cơ bản việc tìm kiếm, quy tập chỉ bằng phương pháp ngoại cảm; đồng thời, tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1237 chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 1237 chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từng bước được mở rộng; phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị tìm kiếm, quy tập đáp ứng được yêu cầu; chế độ, chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ được quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án 1237 gặp không ít khó khăn. Số lượng hài cốt liệt sỹ cần phải tìm kiếm, quy tập còn lớn; trong khi đó, thông tin về mộ liệt sỹ cạn dần, việc lưu trữ, quản lý danh sách liệt sỹ, mộ liệt sỹ của các đơn vị, địa phương chưa đầy đủ và còn thủ công.  Ngoài ra, sự chuyển đổi về nhận thức, phát huy trách nhiệm trước yêu cầu mới còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Nghệ An là một trong những địa phương tiêu biểu trong việc triển khai, thực hiện Đề án 1237. Từ năm 2012 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm, Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 601 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn trong nước và ngoài nước (Lào, Campuchia). Mục tiêu của tỉnh Nghệ An là đến năm 2020, quy tập hết 410 phần mộ liệt sỹ ở Lào và địa bàn tỉnh về các nghĩa trang liệt sỹ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam khẳng định, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất Đề án 1237, và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đã hoàn thành.

Mục tiêu thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; kết luận rõ địa bàn trọng tâm cần tìm kiếm, quy tập; hoàn thành lập bản đồ tìm kiế, quy tập ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Cụ thể trong giai đoạn 2016-2020, mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt.

Tại hội nghị sơ kết, tập thể Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và cá nhân đồng chí Nguyễn Anh Linh – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới