Nghệ An lần đầu tiên có Huy chương Vàng chạy 200m nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày hôm nay (17/12), trên đường chạy 200m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, vận động viên Kha Thanh Trúc đi vào lịch sử điền kinh Nghệ An khi giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung này.

Trên đường chạy 200m dành cho nữ, Kha Thanh Trúc đã về nhất với thành tích 24,05 giây, giành Huy chương Vàng.

Kha Thanh Trúc trên bục nhận huy chương nội dung chạy 200m nữ môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: CSCC

Kha Thanh Trúc trên bục nhận huy chương nội dung chạy 200m nữ môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: CSCC

Xếp sau Thanh Trúc lần lượt là các vận động viên Trần Thị Nhi Yến (Long An, 24,18 giây) và Phùng Thị Huệ (Hà Nội, 24,36 giây).

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở đường chạy 200m nữ mà điền kinh Nghệ An giành được tại các giải đấu trong nước.

Khoảnh khắc Kha Thanh Trúc về nhất trên đường chạy 200m nữ. Ảnh: CSCC

Khoảnh khắc Kha Thanh Trúc về nhất trên đường chạy 200m nữ. Ảnh: CSCC

Trước đó, ngày 14/12, Kha Thanh Trúc giành Huy chương Đồng ở nội dung 100m nữ với thành tích 11,87 giây.

Ngoài 2 tấm huy chương của Kha Thanh Trúc, tính đến hết ngày 17/12, điền kinh Nghệ An có thêm 3 Huy chương Đồng thuộc về: Nguyễn Đình Vũ - 200m nam, Lô Thị Thúy Hương - 400m rào nữ và nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Tin mới