Nghệ An lập chốt trên sông Chu để phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép

(Baonghean.vn) - Địa bàn xã Thông Thụ, huyện biên giới Quế Phong có dòng sông Chu chảy về từ nước bạn Lào. Xác định trên tuyến sông này, có tình trạng người dân qua lại biên giới, vì vậy Đồn Biên phòng và chính quyền xã Thông Thụ đã lập chốt để ngăn chặn, phát hiện người nhập cảnh trái phép.
Đường xuống chốt bên sông Chu khá dốc, khúc khuỷu.
Đường xuống chốt bên sông Chu khá dốc, khúc khuỷu. Ảnh: Thành Cường
Trên đường xuống chốt, có một số lán trại người dân dựng lên để cất giữ phương tiện xe máy.
Trên đường xuống chốt, có một số lán trại người dân dựng lên để cất giữ phương tiện xe máy. Ảnh: Thành Cường
Chốt được lập bên mé sông, vị trí tiếp giáp giữa sông Chu với vùng lòng hồ thủy điện Hủa Na.
Chốt được lập bên mé sông, vị trí tiếp giáp giữa sông Chu với vùng lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: Thành Cường
Để đảm bảo công tác tuần tra canh gác, Tổ công tác phân công cán bộ, chiến sỹ nấu ăn tại chỗ.
Để đảm bảo công tác tuần tra canh gác, Tổ công tác phân công cán bộ, chiến sỹ nấu ăn tại chỗ. Ảnh: Thành Cường
Bữa cơm trưa ngày 26/3/2020 của tổ công tác có rau xanh và tôm sông.
Bữa cơm trưa ngày 26/3/2020 của tổ công tác có rau xanh và tôm sông. Ảnh: Thành Cường
Tại chốt, thường trực có 3 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và một dân quân xã.
Tại chốt, thường trực có 3 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và 1 dân quân xã. Theo Thượng úy Hồ Trọng Thiết - Tổ trưởng Tổ công tác, nơi đây được canh gác 24h/24h, để đảm bảo việc ngăn ngừa người dân sử dụng đường sông đi qua biên giới; và kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường
Tổ công tác sử dụng xuồng máy tuần tra trên sông.
Tổ công tác sử dụng xuồng máy tuần tra trên sông. Ảnh: Thành Cường

Tin mới