Nghệ An lên kế hoạch di dời 16.200 người dân tùy cấp độ bão số 8

(Baonghean.vn) - Bão số 8 được dự báo là cơn bão có tốc độ nhanh, cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, do đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, triển khai gấp rút các biện pháp phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Chiều 12/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 8. Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì.
Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo từ đêm 13/10 đến ngày 14/10, vùng ven biển khu vực Bắc Trung Bộ dự báo có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ chiều 13 - 14/10, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 8 nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông, riêng ở Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300 mm.
Từ ngày 15/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Trên địa bàn Nghệ An có 3.438 phương tiện với 17.190 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển, để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu, thuyền, tỉnh đã ban hành Công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 10/10. Hiện nay tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu, thuyền tại khu neo đậu, bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu, thuyền khi bão số 8 đổ bộ.

Hiện toàn tỉnh còn hơn 11.060 ha lúa mùa chưa thu hoạch, đối với diện tích có thể thu hoạch được đang khẩn trương thu hoạch theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng”. Toàn tỉnh hiện có 1.061 hồ, đập lớn nhỏ; hiện nay đã có 1.035 hồ đầy nước, 23 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế, 2 hồ đạt khoảng 50 - 70% dung tích thiết kế; 1 hồ đập còn lại nhỏ hơn 50% dung tích thiết kế. Các công trình hồ, đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt.
Các điểm cầu theo dõi tình hình cơn bão số 8. Ảnh: Quang An
Các điểm cầu cập nhật tình hình cơn bão số 8. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình ứng phó với bão số 8 của Nghệ An, trong đó nhấn mạnh: Trên địa bàn có rất nhiều hồ, đập, trong đó, có nhiều hồ nhỏ, ách yếu, lâu đời, hiện có hơn 1.000 hồ đầy nước. Đây là điều đáng lo ngại khi bão đổ bộ.

Nghệ An đã có kế hoạch sơ tán 16.200 người dân theo từng cấp độ của bão số 8, tuy nhiên, tỉnh có hơn 6.500 người dân từ miền Nam trở về, đang ở trong những khu cách ly - những điểm thường làm nơi di dời dân. Do đó, địa phương hiện đang phải tìm các nơi mới, đảm bảo khoảng cách, an toàn về thiên tai lẫn dịch bệnh.
Ngoài ra, Nghệ An hiện còn 33 điểm sạt lở, tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên chưa thể khắc phục hoàn toàn. Tại những điểm này đã được tỉnh chỉ đạo các địa phương sẵn sàng sơ tán dân an toàn.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị Trung ương tăng cường thời lượng phát sóng các bản tin để người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa nắm được thông tin về bão. Đồng thời sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng cứu cho Nghệ An khi bão lớn đổ bộ.
Ngư dân Nghệ An neo đậu tàu thuyền an toàn. Ảnh: Quang An
Ngư dân Nghệ An neo đậu tàu, thuyền an toàn. Ảnh: Quang An

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 8 của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh đây là cơn bão được dự báo là có tốc độ nhanh, sức gió mạnh, diễn biến phức tạp nên các đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, cấp bách triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Bên cạnh đó, các địa phương phải tập trung rà soát, sơ tán ngay những hộ dâng đang ở khu vực nguy hiểm, chú trọng khắc phục các hồ, đập, đê điều ách yếu. Đối với khu sơ tán phải nằm tách biệt với các khu cách ly bệnh nhân Covid-19 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ngoài ra, hiện còn rất nhiều người dân từ miền Nam đang đổ về, do đó, các địa phương phải chủ động đảm bảo an sinh cho bà con, đưa về các điểm tập trung đảm bảo an toàn, khi nào bão tan mới cho phép bà con tiếp tục di chuyển./.

Tin mới