Nghệ An lên kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn) - Sáng 4/4, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2018 cho các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương tham gia diễn tập.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Long
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Long
Tại hội nghị, các huyện đã báo cáo kế hoạch diễn tập của địa phương, những công việc đã và đang chuẩn bị cùng những kiến nghị đề xuất với cấp trên.
Sau khi thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến để bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn cho các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn.
Nội dung thực binh của Công an tỉnh chống đối tượng xấu tụ tập gây rối phá hoại trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu
Nội dung thực binh của Công an tỉnh chống đối tượng xấu tụ tập gây rối phá hoại trong diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu
Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Hùng đã biểu dương những nỗ lực cố gắng bước đầu của các huyện trong tiến hành công tác chuẩn bị cho diễn tập; đồng thời nhắc nhở những nội dung thực hiện chưa tốt.
Đồng chí nhấn mạnh, thời gian đến ngày diễn tập không còn nhiều, các huyện cần phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn để hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho diễn tập.

Trong đó, cần chú trọng chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập đầy đủ; xây dựng sở chỉ huy và hệ thống công sự chiến đấu theo quy định; luyện tập các phương án chiến đấu thực binh sát với thực tiễn địa bàn; chú trọng yếu tố đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị cho các lực lượng tham gia diễn tập cũng như nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập để qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, năng lực tham mưu và hiệp đồng chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ các huyện, nằm trong thế trận khu vực phòng thủ của tỉnh và quân khu…

Tin mới