Nghệ An: Lo ngại dịch bệnh, nhiều chợ chưa có lệnh cấm cũng vắng hoe

(Baonghean.vn) - Sau khi các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và tiến hành phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân, các khu chợ đã vắng hẳn người dân mua bán.
Tại TX.Hoàng Mai ngoài các chợ cóc đã bắt buộc phải đóng cửa còn có 11 chợ tại 10 phường, xã tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên do thực hiện việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ nên lượng người đi chợ đã được hạn chế. Trong ảnh, kiểm tra thân nhiệt đối với người dân ra vào chợ Quỳnh Lộc. Ảnh: Tuấn Anh
Tại TX.Hoàng Mai ngoài các chợ cóc đã bắt buộc phải đóng cửa còn có 11 chợ tại 10 phường, xã tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên do thực hiện việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ nên lượng người đi chợ đã được hạn chế. Trong ảnh, kiểm tra thân nhiệt đối với người dân ra vào chợ Quỳnh Lộc. Ảnh: Tuấn Anh 
Người dân cầm phiếu đi chợ tại xã Diễn Tháp (Diễn Châu). Ảnh: TĐ
Người dân cầm phiếu đi chợ tại xã Diễn Tháp (Diễn Châu). Trên phiếu đã được ghi rõ số ngày người dân được phép đi chợ, sau mỗi lần vào chợ tổ giám sát sẽ khoanh tròn vào 1 ngày. Ảnh: T.Đ
Trước khi vào chợ, người dân phải xuất trình phiếu và các giấy tờ tùy thân chứng minh. Ảnh: TĐ
Kiểm soát người ra vào tại chợ Diễn Tháp (Diễn Châu). Ảnh: T.Đ
Dù hôm nay là phiên chợ rằm 14/7 âm lịch, nhưng chợ Diễn Tháp (Diễn Châu), khá vắng vẻ. Ảnh: TĐ
Ông Đậu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp (Diễn Châu), cho biết: Trên địa bàn xã có duy nhất 1 chợ phiên họp vào ngày chẵn âm lịch, sau khi toàn huyện thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, xã đã phát phiếu đi chợ cho người dân, mỗi hộ chỉ được phép đi chợ 2 phiên 1 lần. Vì thế mà dù hôm nay là phiên chợ Rằm 14/7 âm lịch, nhưng rất vắng vẻ. Ảnh: T.Đ
Bình thường chợ TTTM Đô Lương đón người dân khắp nơi trong huyện Đô Lương về buôn bán, thế nhưng do hiện nay chỉ người dân thị trấn Đô Lương được phát phiếu đi chợ này nên lượng người đi chợ đã giảm sút rất lớn. Bên cạnh đó, do lo sợ dịch bệnh nên người dân đã hạn chế đến chợ - nơi vốn tập trung rất đông người, nên dù là ngày rằm nhưng chợ rất vắng. Ảnh: TĐ
Tại chợ TTTM Đô Lương, nơi bình thường đón người dân khắp nơi trong huyện về buôn bán, mua sắm, thế nhưng, do hiện nay chỉ người dân thị trấn Đô Lương được phát phiếu đi chợ này nên lượng người đi chợ đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, do lo sợ dịch bệnh nên dù là ngày Rằm nhưng chợ rất vắng người. Ảnh: T.Đ
Chỉ những quầy hàng bán thực phẩm tại chợ TTTM Đô Lương được mở cửa nhưng cũng có rất ít người mua. Ảnh: TĐ
Chỉ những quầy hàng bán thực phẩm tại chợ TTTM Đô Lương được mở cửa nhưng cũng có rất ít người mua. Ảnh: T.Đ
Cảnh đìu hiu chưa từng thấy tại chợ Nghi Thái (Nghi Lộc). Trong ảnh, một người đến bán cá khô tại chợ. Ảnh: Trân Châu
Cảnh đìu hiu chưa từng thấy tại chợ Nghi Thái (Nghi Lộc). Trong ảnh, một người đến bán cá khô tại chợ. Ảnh: Trân Châu
Những quầy bán thịt tại chợ Nghi Thái trống trơn. Ảnh: Trân Châu
Những quầy bán thịt tại chợ Nghi Thái (Nghi Lộc) trống trơn. Ảnh: Trân Châu

Tin mới