Nghệ An: Loạn giá vé gửi xe tại các đền chùa đầu năm mới

(Baonghean.vn) -Vào dịp đầu năm mới, các địa điểm du lịch tâm linh thường có rất đông du khách tới thăm viếng. Chính vì tập trung đông người nên giá vé gửi xe máy, xe ô tô tại các địa điểm này cũng mỗi nơi một phách, gây nên tình trạng loạn giá.
Tại bãi đậu xe máy và xe ô tô tại đền ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên), là nơi chúng tôi ghi nhận có giá vé gửi xe máy, xe ô tô cao nhất, trong số các điểm di tích trên địa bàn. Vào sáng mùng Một tết, giá vé xe máy tại điểm di tích này là 10.000 đồng, còn ô tô con thì thu 35.000 đồng. 
Mặc dù trên vé xe máy tại bãi gửi xe của đền ông Hoàng Mười ghi một lượt gửi là 5.000 đồng, tuy nhiên trên thực tế điểm trông giữ xe này thu của khách 10.000 đồng. Ảnh: PV
Mặc dù trên vé xe máy tại bãi gửi xe của đền ông Hoàng Mười ghi một lượt gửi là 5.000 đồng, tuy nhiên trên thực tế điểm trông giữ xe này thu của khách 10.000 đồng. Ảnh: PV
Phía bãi đậu xe ô tô có ghi tấm biển "Bãi giữ xe nhà đền", mặc dù trên bảng giá ghi rõ xe ô tô dưới 5 chỗ ngồi có giá trông giữ là 15.000 đồng và mức cao nhất là xe ô tô 24 chỗ ngồi trở lên là 25.000 đồng/lượt. Trên thực tế, điểm giữ xe này đã thu giá vé cao hơn nhiều lần. Dù bảng giá vé xe được địa điểm này ghi là căn cứ theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Nghệ An, nhưng thông tin trên bảng giá cũng đã cao hơn mức thực ghi trong Quyết định 80. 
Bãi đậu xe ô tô của đền ông Hoàng Mười trong những ngày Tết luôn tấp nập xe vào ra. Ảnh: PV
Bãi đậu xe ô tô của đền ông Hoàng Mười trong những ngày Tết luôn tấp nập xe vào ra. Ảnh: PV

Tại đền Hồng Sơn (TP.Vinh), giá vé không giao động nhiều, chỉ có vé xe máy thu 5.000 đồng so với 3.000 đồng vào ngày thường. Tại đền Bạch Mã (Thanh Chương) hay đền Quả Sơn (Đô Lương), giá vé giữ xe không tăng, trong đó giá vé gửi xe ô tô được giữ mức 10.000 đồng. Riêng tại đền Cờn (TX. Hoàng Mai), giá vé trông giữ xe ô tô con trong ngày mùng 3 Tết là 20.000 đồng, trong khi quy định là 10.000 đồng. 

Thu tiền vé gửi xe ô tô khi ra vào bãi tại một điểm di tích. Ảnh: PV
Thu tiền vé gửi xe ô tô khi ra vào bãi tại một điểm di tích. Ảnh: PV

Theo Quyết định 80/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, xe ô tô con 7 chỗ trở xuống tại TP. Vinh hoặc thị xã thì mức thu phí là 10.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và  núi thấp là 9.000 đồng/lượt. Còn xe ô tô trên 7 chỗ đến xe tải, xe khách, mức thu tại TP. Vinh hoặc thị xã là từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt; tại huyện đồng bằng và núi thấp là từ 10.000 đồng đến 14.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, trong thực tế, tại các điểm giữ xe với lưu lượng xe ra vào lớn như đền, chùa vào dịp đầu năm lại đang rất nhập nhèm và gần như bỏ qua Quyết định 80 của UBND tỉnh. 

Bãi đậu xe ô tô tại các đền, chùa luôn tấp nập vào dịp đầu năm mới. Ảnh: PV
Bãi đậu xe ô tô tại các đền, chùa luôn tấp nập vào dịp đầu năm mới. Ảnh: PV

Khi chúng tôi phản ánh việc thu giá vé gửi xe ở đền ông Hoàng Mười cao hơn so với quy định của UBND tỉnh, bà Hoàng Thị Hoài Thanh, lãnh đạo phòng Văn hóa, UBND huyện Hưng Nguyên cho biết sẽ cho kiểm tra lại. 

Tin mới