Nghệ An: Lũ ngập đến nóc nhà dân trong ngày nắng

(Baonghean.vn) -Tính đến trưa 31/8, nước lũ tiếp tục dâng trên địa bàn huyện Con Cuông. UBND huyện Con Cuông chỉ đạo các lực lượng chức năng và người dân phối hợp thực hiện các phương án di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
 
Tính đến trưa 31/8, một số khu vực trên địa bàn huyện Con Cuông như: Thị trấn, xã Bồng Khê, Yên Khê ... đã ngập sâu trong nước. Ảnh: Lâm Tùng
Tính đến trưa 31/8, một số khu vực trên địa bàn huyện Con Cuông như: Thị trấn, xã Bồng Khê, Yên Khê ... đã ngập sâu trong nước. Ảnh: Lâm Tùng

Một ngôi nhà tại xóm Cầu, khối 4, thị trấn Con Cuông bị chìm sâu trong nước. Anh Nguyễn Văn Đồng - xóm Cầu, khối 4 thị trấn cho biết: Nước dâng lên khá nhanh, tại một số vùng trũng trong xóm, nước ngập với độ sâu khoảng 3 - 4 mét. Ảnh: Lâm Tùng.
Một ngôi nhà tại xóm Cầu, khối 4, thị trấn Con Cuông bị chìm sâu trong nước. Anh Nguyễn Văn Đồng - xóm Cầu, khối 4 thị trấn cho biết: Nước dâng lên khá nhanh, tại một số vùng trũng trong xóm, nước ngập với độ sâu khoảng 3 - 4 mét. Ảnh: Lâm Tùng.
Mặc dù tất cả các hộ dân tại xóm 4 đã di dời đến nơi an toàn, nhưng một số gia đình vẫn bố trí người túc trực để di chuyển tiếp tài sản lên cao hơn, phòng khi nước tiếp tục dâng. Ảnh: Lâm Tùng
Mặc dù tất cả các hộ dân tại xóm 4 đã di dời đến nơi an toàn, nhưng một số gia đình vẫn bố trí người túc trực để di chuyển tiếp tài sản lên cao hơn, phòng khi nước tiếp tục dâng. Ảnh: Lâm Tùng
Xóm Cầu, khối 4 là khu vực bị ngập sâu nhất tại thị trấn Con Cuông; hiện nước ngập gần tận nóc của nhiều nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Xóm Cầu, khối 4 là khu vực bị ngập sâu nhất tại thị trấn Con Cuông; hiện nước ngập gần tận nóc của nhiều nhà. Ảnh: Lâm Tùng
Các lực lượng chức năng huyện Con Cuông khuyến cáo người dân di chuyển lên vị trí an toàn, vì nước có thể dâng cao trong những giờ tới. Hiện người dân phải dùng thuyền mới có thể đi vào nhà để vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Lâm Tùng
Các lực lượng chức năng huyện Con Cuông khuyến cáo người dân di chuyển lên vị trí an toàn, vì nước có thể dâng cao trong những giờ tới. Hiện người dân phải dùng  thuyền mới có thể đi vào nhà để vận chuyển đồ đạc. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Trần Viết Thủy - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: Ngày hôm qua, nhận được chỉ đạo từ UBND huyện, thị trấn đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, người già, trẻ em đến nơi an toàn và kê cao những tài sản không thể di chuyển được. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Trần Viết Thủy - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: Ngày hôm qua, nhận được chỉ đạo từ UBND huyện, thị trấn đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, người già, trẻ em đến nơi an toàn và kê cao những tài sản không thể di chuyển được. Ảnh: Lâm Tùng
Còn tại địa bàn xã Bồng Khê, nhiều diện tích cam bị ngập lần hai. Anh Trần Văn Toàn - ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê xót xa: Những cây cam 2 năm tuổi này xem như bỏ đi sau đợt ngập lần 2 này; thiệt hại không thể kể hết". Ảnh: Lâm Tùng

Còn tại địa bàn xã Bồng Khê, nhiều diện tích cam bị ngập lần hai. Anh Trần Văn Toàn - ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê xót xa: Những cây cam 2 năm tuổi này xem như bỏ đi sau đợt ngập lần 2 này; thiệt hại không thể kể hết". Ảnh: Lâm Tùng

Ông Lô Xuân Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: Từ ngày 30/8, UBND huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện phương án 4 tại chỗ và chỉ đạo di dời tài sản của người dân đến các điểm an toàn, cho học sinh nghỉ học. Với dự báo nước tiếp tục dâng cao, huyện chỉ đạo người dân ở những nơi có nguy cơ ngập sâu như: Bồng Khê, thị Trấn, Yên Khê… tiếp tục di dời tài sản, đồ dùng học tập của các em học sinh lên các địa điểm cao hơn; đồng thời sử dụng các phương tiện truyền thanh cảnh báo cho người dân trong toàn huyện về mức độ nguy hiểm của đợt lũ lần này; Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các phương án đảm bảo an toàn.

Tin mới