Nghệ An: Mặc áo cho gia súc, xông hơi cho gia cầm chống rét

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Để bảo vệ gia súc, gia cầm trước đợt rét này, người chăn nuôi đã triển khai nhiều biện pháp: Mặc áo bạt cho trâu, bò, đốt lửa sưởi ấm, bổ sung vi chất, dùng nồi hơi để làm nóng hệ thống chuồng trại…
Những ngày giá rét, người dân vùng cao lùa trâu, bò từ rừng về chuồng, không thả rông gia súc. Ảnh: Thanh Phúc
Những ngày giá rét, người dân vùng cao lùa trâu, bò từ rừng về chuồng, không thả rông gia súc. Ảnh: Thanh Phúc
Người dân bản Can, xã Tam Thái (Tương Dương) che chắn chuồng trại cho gia súc. Ảnh: Đình Tuân

Người dân bản Can, xã Tam Thái (Tương Dương) che chắn chuồng trại cho gia súc. Ảnh: Đình Tuân

Những ngày này, vào sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ ở Tương Dương chỉ còn 4-5 độ C, nhiều bếp lửa được nhen lên, sưởi ấm cho gia súc trong những ngày giá rét. Ảnh: Đình Tuân

Những ngày này, vào sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ ở Tương Dương chỉ còn 4-5 độ C, nhiều bếp lửa được nhen lên, sưởi ấm cho gia súc trong những ngày giá rét. Ảnh: Đình Tuân

Để ngăn bớt cái lạnh cho gia súc, nhiều hộ đã mua bạt, may thành áo và "mặc" cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc

Để ngăn bớt cái lạnh cho gia súc, nhiều hộ đã mua bạt, may thành áo và "mặc" cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc

Nguồn thức ăn xanh được dự trữ dồi dào, cung cấp cho trâu, bò trong những ngày lạnh buốt, không thể chăn thả. Ảnh: Thanh Phúc
Nguồn thức ăn xanh được dự trữ dồi dào, cung cấp cho trâu, bò trong những ngày lạnh buốt, không thể chăn thả. Ảnh: Thanh Phúc
Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn bổ sung muối hồng - Một vi chất nhằm tăng sức đề kháng cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn bổ sung muối hồng - Một vi chất nhằm tăng sức đề kháng cho trâu, bò. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài dùng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm, dùng than, khí ga thì nay, nhiều trang trại gà ở Diễn Châu đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Theo đó, một lò hơi công nghiệp đốt than, củi bên ngoài để làm nóng nước. Hơi nước ở nhiệt độ cao được tạo ra từ lò hơi sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống đi đến các dàn nhiệt, hệ thống quạt đẩy thổi hơi nóng vào trong chuồng, tạo khí ấm, sạch cho gia cầm. Ảnh: Thanh Phúc
Ngoài dùng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm, dùng than, khí ga thì nay, nhiều trang trại gà ở Diễn Châu đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Theo đó, một lò hơi công nghiệp đốt than, củi bên ngoài để làm nóng nước. Hơi nước ở nhiệt độ cao được tạo ra từ lò hơi sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống đi đến các dàn nhiệt, hệ thống quạt đẩy thổi hơi nóng vào trong chuồng, tạo khí ấm, sạch cho gia cầm. Ảnh: Thanh Phúc
Ở các trang trại lợn, hình thức sưởi ấm phổ biến nhất vẫn là dùng hệ thống đệm lót sinh học kèm bóng đèn hồng ngoại công suất cao. Trong ảnh: Hệ thống bóng sưởi được bật sáng 24/24h ở chuồng trại của anh Trần Đình Ngọc (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông). Ảnh: Thanh Phúc
Ở các trang trại lợn, hình thức sưởi ấm phổ biến nhất vẫn là dùng hệ thống đệm lót sinh học kèm bóng đèn hồng ngoại công suất cao. Trong ảnh: Hệ thống bóng sưởi được bật sáng 24/24h ở chuồng trại của anh Trần Đình Ngọc (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông). Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới