Nghệ An: Một ngày có tới 18 xã phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong ngày 25/9, trên địa bàn Nghệ An có 18 xã phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi.
18 xã, phường phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi trong ngày 25/9 gồm: Quỳnh Phương, Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai); Nam Lĩnh, Vân Diên (Nam Đàn); Mỹ Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Lưu Sơn (Đô Lương); Đồng Văn (Thanh Chương); Nghi Văn (Nghi Lộc); Diễn Kỷ (Diễn Châu); Hưng Mỹ (Hưng Nguyên); Lĩnh Sơn, Long Sơn (Anh Sơn); Hưng Đông, Nghi Đức (TP Vinh) và xã Đông Hiếu của thị xã Thái Hòa. 
Đây là ngày có nhiều xã phát sinh dịch tả lợn châu Phi nhiều nhất kể từ khi Nghệ An xảy ra dịch đến nay.
Các địa phương có dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo kịch bản của tỉnh, trong đó lập chốt kiểm soát dịch là một trong những giải pháp bắt buộc.. Ảnh: Xuân Hoàng
Các địa phương có dịch tả lợn châu Phi phải thực hiện các giải pháp phòng, chống theo kịch bản của tỉnh, trong đó lập chốt kiểm soát dịch là một trong những giải pháp bắt buộc. Ảnh: Xuân Hoàng

Như vậy, đến ngày 26/9, có 191 xã của 18 huyện, thị xã, thành phố dịch chưa qua 30 ngày. Nhiều nhất là các địa phương: Quỳnh Lưu 17 xã, Đô Lương 27 xã, Thanh Chương 13 xã, Nghi Lộc 12 xã, Diễn Châu 27 xã, Hưng Nguyên 13 xã, Yên Thành 37 xã, TP Vinh 9 xã, Tương Dương 7 xã...

Tổng số lợn của Nghệ An buộc phải tiêu hủy do nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi đến ngày 26/9 là 39.001 con, tổng trọng lượng 1.690.995 kg.

Sở dĩ dịch bùng phát mạnh trong thời gian qua là do vi rút dịch tiềm ẩn nhiều trong khu dân cư. Mặt khác, đợt mưa lũ vừa qua gây ngập úng một số địa phương, khiến dịch có cơ hội phát tán ra diện rộng. Trong khi đó, tại nhiều xã trọng điểm dịch, công tác phòng chống dịch chưa được chính quyền địa phương thực hiện tốt, đặc biệt là công tác giết mổ, kiểm soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch.

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Chi cục Chăn nuôi và thú y cho biết, thời gian gần đây lợn bị bệnh tăng mạnh, vì vậy các địa phương gửi mẫu xét nghiệm tăng đột biến. Ảnh: tư liệu Xuân Hoàng
Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian gần đây lợn bị bệnh tăng mạnh, vì vậy các địa phương gửi mẫu xét nghiệm tăng đột biến. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng
Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số xã: Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Thắng, Diễn Đồng, Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Minh, Diễn Quảng, Diễn Xuân (Diễn Châu); Lý Thành, Phú Thành, Liên Thành, Hoa Thành, Vĩnh Thành, Phúc Thành, Nhân Thành, Long Thành, Đô Thành, Kim Thành (Yên Thành); Quỳnh Văn, Quỳnh Thanh  (Quỳnh Lưu); Nam Anh (Nam Đàn); Minh Sơn, Bài Sơn (Đô Lương).

Tin mới