Nghệ An: Một phụ nữ bị sét đánh tử vong

(Baonghean.vn) - Dắt bò đi giữa trời mưa, một người phụ nữ ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đã bị sét đánh tử vong

Ông Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: Vào khoảng 17h30 ngày 11/5, chị Bùi Thị Hòa, SN 1989 ở xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn đi làm về giữa lúc trời mưa và sấm sét, thấy con bò của gia đình đang cột ở bãi đất trống cách nhà khoảng hơn 100 m, chị  vội vàng ra dắt bò về.

Tuy nhiên, khi chị Hòa vừa dắt bò đi được khoảng 5 đến 7m thì bị sét đánh chết cả người và bò.

Gia đình tổ chức tang lễ chị Hòa. Ảnh: Phương Thảo
Gia đình tổ chức tang lễ chị Hòa. Ảnh: Phương Thảo
Chiếc nón của chị Hòa bị sét đánh tan tành. Ảnh: Phương Thảo
Chiếc nón của chị Hòa bị sét đánh tan tành. Ảnh: Phương Thảo
Nhận được thông tin, chính quyền xã Đồng Văn đã có mặt kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho chị Hòa./.

Tin mới