Nghệ An: Một số cây xăng đóng cửa, treo biển nghỉ bán hàng

(Baonghean.vn) - Trong ngày 10 - 11/3, một số cây xăng trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Diễn Châu... đã treo biển hết hàng, tạm dừng kinh doanh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh các cây xăng này.

Theo phản ánh của người dân, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa bàn xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) ngưng bán hàng từ chiều ngày 10/3 cho đến sáng nay 11/3.

Cây xăng trên địa bàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đóng cửa, nghỉ bán hàng trong sáng 11/3. Ảnh: P.V
Cây xăng trên địa bàn xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đóng cửa, nghỉ bán hàng trong sáng 11/3. Ảnh: P.V

Có mặt tại địa bàn xã Quỳnh Lương trong sáng 11/3, P.V ghi nhận có 2 cây xăng đóng cửa, ngưng bán hàng. Trong đó, tại cây xăng Sự Chuyên đóng kín cửa, bên ngoài được giăng dây cảnh báo và ở cửa được dán tờ giấy “Nhân viên bán hàng bị Covid – Nghỉ bán hàng”.

Cách cây xăng này khoảng 300 mét có thêm 1 cây xăng tư nhân cũng đóng cửa trong sáng 11/3, bên ngoài có giăng dây cảnh báo ngưng bán hàng. Theo tìm hiểu từ người dân, cây xăng này đứng tên Hùng Quyên, có vị trí tại ngã tư chợ Quỳnh Lương. Tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu), vào lúc 9 giờ 30 sáng nay (11/3), P.V ghi nhận thêm tại cây xăng dầu Cường Vũ cũng đóng cửa, không hoạt động không có lý do chính đáng.

Cây xăng tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đóng cửa sáng 11/3. Ảnh: P.V
Cây xăng tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đóng cửa sáng 11/3. Ảnh: P.V

Không chỉ tại Quỳnh Lưu mà tại các địa phương khác cũng có một số cây xăng dừng hoạt động trong ngày 10 - 11/3. Đơn cử như cây xăng tại ngã tư đường tránh Vinh, thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên và cây xăng trên địa bàn xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu cũng đều treo biển "hết hàng".

Cây xăng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên và xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu đều treo biển hết hàng. Ảnh: P.V
Cây xăng tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên và xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu đều treo biển hết hàng. Ảnh: P.V
 
Người dân TP.Vinh ùn ùn đi đổ xăng trong chiều 10/3. Ảnh: P.V
Người dân TP.Vinh ùn ùn đi đổ xăng trong chiều 10/3. Ảnh: P.V

Trước đó, trong chiều 10/3, sau khi có thông tin dự kiến giá xăng dầu sẽ tăng mạnh trong chiều 11/3, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Nghệ An đã có lượng người đổ xăng, mua xăng tích trữ tăng đột biến.

Trao đổi về vấn đề này, bà Trần Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương cho biết: "Hiện nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, việc người dân mang can, thùng mua xăng tích trữ với lượng lớn là điều không cần thiết, hơn nữa sẽ gây nguy cơ cháy nổ nếu không có phương pháp bảo quản an toàn...".

Lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: P.V
Lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: P.V
Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; khoản 21, Điều 1, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP: Trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ, hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Tin mới