Nghệ An: Năm 2016, hơn 210 đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 trở lên

(Baonghean.vn) - Đây là tổng hợp của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Nghệ An trong năm 2016 về số lượng trường hợp vi phạm về chính sách dân số.

Theo đó, trong năm 2016, toàn tỉnh có 54.618 trẻ sinh ra. Trong số này, có 8821 trường hợp là con thứ 3 trở lên. Số đảng viên vi phạm là 213 người. Số trường hợp đã bị xử lý là 3382 người.

Người dân huyện Quỳ Hợp ra quân hưởng ứng tháng dân số
Người dân huyện Quỳ Hợp ra quân hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2016.

Như vậy, so với năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn giảm hơn 300 trường hợp nhưng tỷ lệ sinh con thứ 3 của tỉnh vẫn còn cao (hơn 16%). Diễn Châu là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất. Tiếp đó là các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương. Về đảng viên vi phạm, nhiều nhất là Diễn Châu, Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu.

Trước đó, tại Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh "Quy định một số chính sách DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An" quy định xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và bản cam kết đã ký với cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.

Chỉ thị số số  09 - CT/TU ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quy định việc xử lý tập thể và cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ như: Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo vi phạm phải kiểm điểm trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và làm đơn đề nghị rút tên khỏi chức danh lãnh đạo hoặc xem xét thuyên chuyển vị trí công tác khác, không đưa vào xem xét quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm thuyên chuyển vị trí công tác.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới