Nghệ An: Năm học 2023 - 2024 dự báo tăng 26.000 học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là dự báo của Sở Giáo dục và Đào tạo về số lượng học sinh sẽ tăng trong năm học tới. Điều này sẽ gây áp lực tới ngành Giáo dục, nhất là về cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ giáo viên đứng lớp.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh thực hiện thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục (về quy mô mạng lưới trường, lớp học), năm học 2023-2024. Đây cũng sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch năm học của các địa phương cũng như bố trí đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất…

Trên cơ sở các số liệu thống kê, Sở sẽ duyệt kế hoạch năm học cho các địa phương, nhằm chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới cũng như kế hoạch tuyển sinh của các nhà trường.

Thành phố Vinh là một trong những địa phương có số lượng học sinh tăng nhanh trong 5 năm trở lại đây. Ảnh: Mỹ Hà

Thành phố Vinh là một trong những địa phương có số lượng học sinh tăng nhanh trong 5 năm trở lại đây. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, dù chưa có số liệu đầy đủ, nhưng theo số liệu báo cáo thống kê giáo dục trong năm học tới, số học sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, đặc biệt là với bậc THCS.

Cụ thể, năm học 2022-2023, số học sinh lớp 9 tham gia xét tốt nghiệp THCS là 46.647 em và số học sinh lớp 5 dự xét hoàn thành chương trình tiểu học là 72.728 em. Như vậy, dự kiến tổng số học sinh THCS năm học 2023-2024 là khoảng 232.782 em, tăng hơn so với năm học trước khoảng 26.081 em. Trong khi đó, học sinh bậc THPT chỉ tăng nhẹ và học sinh bậc tiểu học không tăng nhiều so với các năm học trước.

Việc tăng học sinh THCS trong năm học này là số liệu đã được dự báo trước. Bởi lẽ, theo thống kê, từ 5 năm trở lại đây, số học sinh của bậc tiểu học tăng khoảng 64.000 học sinh và trung bình mỗi năm tăng khoảng 12.000 học sinh. Tuy nhiên, số học sinh tăng biến động tùy theo năm và tăng nhiều hơn với những năm được xem là năm đẹp. Trong số các địa phương có số học sinh tăng thì thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành là một trong những địa phương có số học sinh tăng nhanh với trên 2.000 học sinh. Riêng thành phố Vinh số lượng học sinh ở bậc THCS sẽ tăng trên 3.600 học sinh.

Dù đã xây thêm nhiều phòng học mới nhưng tình trạng thiếu phòng học vẫn diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh do số lượng học sinh tăng quá nhanh. Ảnh: Mỹ Hà

Dù đã xây thêm nhiều phòng học mới nhưng tình trạng thiếu phòng học vẫn diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh do số lượng học sinh tăng quá nhanh. Ảnh: Mỹ Hà

Việc tăng nhanh học sinh sẽ gây áp lực khá lớn lên các địa phương, nhất là trong việc đảm bảo cơ sở vật chất và sắp xếp đội ngũ giáo viên. Hiện với việc tăng trên 26.000 học sinh, năm học tới sẽ tăng thêm khoảng 580 lớp.

Trước thực tế dự báo về tăng số lượng học sinh THCS năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cấp, các ngành và toàn xã hội tập trung quan tâm sắp xếp hợp lý quy mô trường, lớp học. Đồng thời, kịp thời đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và có phương án chuẩn bị đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng nhằm bố trí đủ giáo viên đứng lớp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Tin mới