Nghệ An: Nam sinh miền núi viết phần mềm tương tác giữa người và máy tính

(Baonghean.vn) - Đó là em Trần Mạnh Cường, lớp 11 A1, Trường THPT Anh Sơn II, em vừa đạt giải Nhất phần mềm sáng tạo cuộc thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 22.

Trần Mạnh Cường:
Trần Mạnh Cường: "Tin học trở thành một phần không thể thiếu với em"

Sinh ra trong gia đình, bố mẹ làm nghề sửa chữa điện tử, từ nhỏ Cường có điều kiện để tiếp xúc với các thiết bị điện tử, nên việc mày mò, sáng tạo các sản phầm điện tử trở thành niềm đam mê của em. 

Nhà ở xã miền núi Lĩnh Sơn (Anh Sơn), mỗi lần có dịp xuống thành phố, Cường lại vào các hiệu sách mua các loại sách hướng dẫn học máy tính rồi tự mày mò đọc trên mạng, tìm kiếm tích lũy thông tin cho mình.

3 năm liên tục từ lớp 9 - 11, Cường tham dự giải Hội thi tin học trẻ của tỉnh (phần mềm sáng tạo) và đều “rinh” giải Nhất.

Năm học 2015 - 2016, đánh dấu nhiều thành tích nổi bật của Cường với 3 giải thưởng lớn: Giải Nhất sáng tạo khoa học kỹ thuật Nghệ An, giải Nhất hội thi tin học trẻ Nghệ An và giải Ba cuộc thi tin học thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và giải sản phẩm yêu thích tại Hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc.

Năm nay, Cường tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An với phần mềm: Viet DE: Môi trường hệ điều hành đầu tiên ở Việt Nam (Hệ thống tương tác giữa người và máy tính đầu tiên ở Việt Nam). Đây là phần mềm trong Bộ các sản phẩm ứng dụng tiện ích cho đời sống.

Cường chia sẻ: “Thông qua phần mềm này em muốn nhấn mạnh niềm tự hào dân tộc. Những gì các nước trên thế giới làm được thì người Việt Nam mình có thể làm được. Tin học trở thành một phần không thể thiếu với em, em sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tin học của mình và sáng tạo ra các sản phẩm tin học có thể ứng dụng vào thực tiễn”.

Lê Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới